| Hotline: 0983.970.780

Bill Gates cấy vi mạch theo dõi vào vacxin Covid-19?

Chủ Nhật 24/05/2020 , 09:31 (GMT+7)

Theo khảo sát, có tới hơn 40% người Cộng hòa cho rằng tỷ phú Gates sẽ sử dụng vacxin Covid-19 để cấy vi mạch theo dõi vị trí người nhận.

Tỷ phú Bill Gates đang là nạn nhân của thuyết âm mưu mới, theo đó vacxin Covid-19 có chứa vi mạch theo dõi người nhận. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Bill Gates đang là nạn nhân của thuyết âm mưu mới, theo đó vacxin Covid-19 có chứa vi mạch theo dõi người nhận. Ảnh: Getty Images.

Một khảo sát mới của Yahoo NewsYouGov cho thấy 44% người Cộng hòa tin rằng Bill Gates sẽ sử dụng vacxin Covid-19 để cấy một vi mạch theo dõi vị trí vào người nhận - một thuyết âm mưu thu hút được chú ý của nhiều nhóm học giả.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 26% người Cộng hòa không tin vào thuyết âm mưu này, trong khi 31% vẫn chưa có quyết định. Một nửa số người được khảo sát sử dụng Fox News làm nguồn tin tức truyền hình chính của họ cũng tin rằng học thuyết là hoang đường.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng lưu ý rằng 19% người Dân chủ, 24% người Độc lập và 15% những người sử dụng MSNBC làm nguồn tin tức truyền hình của họ tin vào học thuyết này.

Để khảo sát, YouGov đã thực hiện cuộc phỏng vấn trực tuyến một nhóm "đại diện quốc gia" gồm 1.640 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian từ ngày 20-21/5. Có khoảng 3% sai số.

Một cuộc thăm dò trước đó của Yahoo NewsYouGov cũng cho thấy chỉ 55% người Mỹ được khảo sát sẽ muốn tiêm vacxin Covid-19 khi có sẵn. Phần còn lại không chắc chắn (26%) hoặc không có kế hoạch dùng vacxin (19%).

Người biểu tình giữ tấm bảng có nội dung chống vacxin khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập hợp kêu gọi mở lại California trong bối cảnh đại dịch virus Corona tiếp tục xấu đi, ngày 16/5/2020 tại Woodland Hills, California. Ảnh: Getty Images.

Người biểu tình giữ tấm bảng có nội dung chống vacxin khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập hợp kêu gọi mở lại California trong bối cảnh đại dịch virus Corona tiếp tục xấu đi, ngày 16/5/2020 tại Woodland Hills, California. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Donald Trump từng nói "rất tự tin" vacxin Covid-19 sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay, trong khi các chuyên gia dự đoán việc phát triển vacxin có thể mất tới 12-18 tháng để chuẩn bị.

Tỷ phú Bill Gates gần đây đã trở thành mục tiêu trực tuyến cho các nhà lý luận âm mưu cánh hữu.

Theo dữ liệu của nhóm phân tích truyền thông Zignal Labs, hơn 16.000 bài đăng trên Facebook liên quan đến thông tin sai lệch về vacxin của Gates và virus Corona được yêu thích và bình luận gần 900.000 lần, New York Times đưa tin vào tháng Tư.

Tuy nhiên, Facebook không phải là nền tảng duy nhất được sử dụng để truyền bá những âm mưu này. Trên YouTube, 10 video phổ biến nhất về lý thuyết vi mạch trong vacxin có chủ đích của tỷ phú Gates nhận được hơn 5 triệu lượt xem, theo báo cáo của New York TimesZignal Labs.

Trên Twitter, những hình ảnh và tweet mô tả Bill Gates là một "con rối của nhà nước" muốn tiêm vacxin để kiểm soát dân số cũng đang được đăng tải và lưu hành.

Các nền tảng mạng xã hội này đã và đang cố gắng thực hiện các bước để ngăn chặn phong trào thông tin chống vacxin trên trang web của mình. Vào ngày 11/5, Twitter thông báo họ sẽ bắt đầu dán nhãn thông tin virus Corona "gây hiểu lầm". Năm ngoái, YouTube thông báo sẽ gỡ các video trên nền tảng của mình đang thúc đẩy việc bàn luận chống vacxin.

YouTubeFacebook gần đây cũng đã gỡ bộ phim tài liệu "Plandemia" dài 26 phút. Trong phim, nhà khoa học mất uy tín Judy Mikotivs tuyên bố rằng Hoa Kỳ và các công ty vacxin tạo ra đại dịch virus Corona để kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, các nhà lý luận âm mưu chống lại Bill Gates không chỉ sống trực tuyến dưới dạng bot và các “anh hùng bàn phím” trên mạng xã hội. Những nhân vật của công chúng như Roger Stone và Laura Ingraham cũng đưa ra thông điệp tương tự.

Tỷ phú Bill Gates là người ủng hộ tiêm chủng lâu năm và cho đến nay, ông đã quyên góp 300 triệu USD cho các nỗ lực phát triển vacxin Covid-19, theo Vox.

(Theo BusinessInsider)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm