| Hotline: 0983.970.780

Bill Gates đưa ra kế hoạch 3 điểm về cách Mỹ có thể chiến thắng Covid-19

Thứ Tư 01/04/2020 , 15:07 (GMT+7)

Nhà đồng sáng lập và nhà từ thiện của Microsoft, Bill Gates, vạch ra một kế hoạch 3 điểm về cách Mỹ có thể vượt qua đại dịch Covid-19.

Tỷ phú Bill Gates cho rằng dù áp dụng biện pháp phong tỏa khắt khe nhất cũng phải mất khoảng 10 tuần để các ca lây nhiễm mới bắt đầu giảm trên nước Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Bill Gates cho rằng dù áp dụng biện pháp phong tỏa khắt khe nhất cũng phải mất khoảng 10 tuần để các ca lây nhiễm mới bắt đầu giảm trên nước Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Gates đã viết một bài đăng trên tờ Washington Post vào thứ Ba, đưa ra các khuyến nghị dựa trên các tư vấn chuyên môn mà ông đã có thông qua công việc của mình với Quỹ Gates. Quỹ này cũng đang tài trợ cho nghiên cứu điều trị virus, gây ra bệnh hô hấp có tên là COVID- 19.

"Không có nghi vấn về việc Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội để vượt qua nCoV", Bill Gates viết. "Nhưng cánh cửa cơ hội để đưa ra quyết định quan trọng chưa đóng lại".

"Những lựa chọn mà chúng ta và các nhà lãnh đạo của chúng ta đưa ra bây giờ sẽ có tác động to lớn đến việc sớm làm giảm số ca lây nhiễm, nền kinh tế ngừng hoạt động bao lâu và bao nhiêu người Mỹ sẽ phải chôn cất người thân yêu vì Covid-19", ông nói tiếp.

Tính đến ngày 31/3, virus Corona đã lây nhiễm gần 190.000 người tại Hoa Kỳ và số ca tử vong trên toàn quốc đã vượt quá 4.000.

Tỷ phú Gates cho biết điểm đầu tiên là kêu gọi "cách tiếp cận toàn quốc nhất quán" đối với việc phong tỏa đang được áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này ở nước này. Ông gọi thực tế là một số bang không thực hiện phong hoàn toàn là "phương thức cho thảm họa".

"Khi mọi người có thể đi lại tự do trên đường, virus cũng vậy", ông viết. "Các nhà lãnh đạo của đất nước cần phải rõ ràng: Phong tỏa ở bất cứ đâu có nghĩa là phong tỏa ở mọi nơi. Cho đến khi các trường hợp lây nhiễm bắt đầu giảm trên khắp nước Mỹ - có thể mất 10 tuần trở lên - không ai có thể tiếp tục kinh doanh như bình thường hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa".

"Bất kỳ sự nhầm lẫn nào về điểm này sẽ chỉ kéo dài thiệt hại kinh tế, làm tăng nguy cơ virus sẽ quay trở lại và gây ra nhiều cái chết hơn", ông bổ sung.

Người sáng lập Microsoft cũng kêu gọi chính phủ liên bang tăng cường thử nghiệm và thiết lập mức độ ưu tiên rõ ràng về ai sẽ được xét nghiệm trước, với ưu tiên cao nhất là nhân viên y tế và người tiếp xúc đầu tiên.

Thứ hai sẽ là "những người có nguy cơ cao, những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng nhất và những người có khả năng bị phơi nhiễm", Gates viết.

Bước cuối cùng, như Gates đã vạch ra, sẽ là thực hiện một "cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để phát triển các phương pháp điều trị và vắc xin", kêu gọi các nhà lãnh đạo giúp đỡ bằng cách "không khơi dậy tin đồn hoặc hoảng loạn mua sắm ".

"Như chúng ta đã thấy trong năm nay, chúng ta còn một chặng đường dài để đi", ông Gates kết luận trong bài viết phản biện xã hội. "Nhưng tôi vẫn tin rằng nếu chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn ngay bây giờ, trên cơ sở thông tin khoa học, dữ liệu và kinh nghiệm của các chuyên gia y tế, chúng ta có thể sống sót và đưa đất nước hoạt động trở lại."

(Theo BusinessInsider)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm