Chiều 12/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình triển khai các giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Cảng cá Quy Nhơn và Chi cục Thủy sản Bình Định.
Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc triển khai các giải pháp cấp bách trong ngăn chặn khai thác vi phạm IUU theo 4 nhóm khuyến nghị của EC, gồm: Khung pháp lý; quản lý, theo dõi, giám sát tàu cá; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.
Theo Sở NN-PTNT Bình Định, trong thời gian qua, các cơ quan liên quan đã nỗ lực triển khai các giải pháp ngăn chặn khai thác vi phạm IUU theo 4 nhóm khuyến nghị của EC.
Bình Định hiện có 5.815 tàu cá với 41.118 lao động hoạt động trên biển, đến nay, ngành chức năng đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 4.852 tàu cá, chiếm 83,42%. Dự kiến đến 30/10/2022, Chi cục Thủy sản Bình Định sẽ hoàn tất đợt rà soát thứ 2 đối với 963 chủ tàu cá còn lại để tiếp tục hướng dẫn các thủ tục liên quan.
Công tác đánh dấu tàu cá được ngành chức năng thực hiện đúng quy định, triển khai cập nhật thông tin dữ liệu tàu cá trên VN-Fishbase đầy đủ. 100% tàu cá có chiều dài 15m trở lên hoạt động ở vùng khơi đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bình Định cũng đã thành lập 3 tổ IUU tại 3 các cảng cá để kiểm tra tình hình tàu xuất nhập bến và xử lý vi phạm; nghiêm túc thực hiện xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản đánh bắt…
Tuy nhiên, tình trạng tàu cá khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài của ngư dân Bình Định vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng phát hiện 49 lượt tàu (39 tàu) bị cảnh báo vượt ra ngoài vùng tự do đánh bắt; 30 lượt tàu (28 tàu) bị mất kết nối trên biển trên 10 ngày; 15 trường hợp tàu cá vi phạm hoạt động khai thác sai tuyến…
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhìn nhận, tuy Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn khai thác vi phạm IUU, nhưng đến nay tình trạng tàu cá Bình Định vi phạm vẫn diễn ra. Bên cạnh nỗ lực, vẫn còn nhiều tồn tại trong quản lý tàu cá, ví như việc cấp giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình chưa đảm bảo; số vụ vi phạm đánh bắt trên vùng biển tuy giảm nhưng vẫn còn; hồ sơ ghi chép chưa đầy đủ.
Những tồn tại này nằm trong những khuyến nghị mà EC đưa ra. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo trong thời gian này ngành chức năng cần phải tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp ngăn chặn vi phạm IUU để lấp những “lỗ hổng” nêu trên.
“Về khung pháp lý, trước mắt, ngành nông nghiệp phải phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các văn bản, các chỉ đạo liên quan tới vấn đề này để triển khai thực hiện và làm việc với EC. Tiếp đến, về việc quản lý tàu cá, ngành chức năng cần rà soát lại toàn bộ các thủ tục gồm hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá… Đồng thời theo dõi, tuần tra, xử lý các tàu có cảnh báo vượt ngoài vùng tự do. Ngày 13/10, ngành nông nghiệp phải triển khai các đoàn đi kiểm tra tình hình, chuẩn bị đón đoàn EC vào làm việc tại các huyện ven biển”, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, chỉ đạo.