| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận chấn chỉnh giao dịch, mua bán tại hàng loạt dự án

Thứ Ba 28/05/2019 , 09:56 (GMT+7)

Mới đây, Sở Xây dựng Bình Thuận đã ký nhiều văn bản gửi đến các Cty đang đầu tư dự án về nhà ở, biệt thự trên địa bàn để chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, các văn bản do ông Xà Dương Thắng, GĐ Sở Xây dựng Bình Thuận ký vào ngày 14/5 và 17/5 gửi đến các Cty như: Cty TNHH Lộc Tú thực hiện dự án Goldsand Hill Villa, phường Mũi Né (TP Phan Thiết)... đang triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó có một số dự án đầu tư phân lô, chuyển nhượng đất nền; Cty CP HVT. BT Việt Nam thực hiện dự án khu dân cư HVT. BT -  Phan Rí Cửa, thị trấn Phan Rí Cửa,  (Tuy Phong); Cty CP Đầu tư xây dựng Huy Hoàng đang thực hiện dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ-thương mại Hưng Long, phường Hưng Long (TP Phan Thiết); Cty TNHH Xây dựng - Thương mại và dịch vụ VINAM thực hiện dự án lấn biển, tạo khu dân cư thương mại dịch vụ mới La Gi, phường Phước Hội (TX La Gi).

Sở Xây dựng đã ký nhiều văn bản gửi một số Cty đang thực hiện dự án trên địa bàn.

Qua theo dõi tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng Bình Thuận nhận thấy một số dự án đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng… hoặc một số dự án chỉ đang triển khai xây dựng hạ tầng theo giấy phép xây dựng đã cấp. Tuy nhiên, hiện có nhiều phản ánh của báo chí và trên mạng internet về việc các chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua. Trong khi, các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Do đó, Sở Xây dựng cho rằng, để hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở yêu cầu các Cty nêu trên không thực hiện và ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện giao dịch mua bán, giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; không đăng trên mạng các nội dung liên quan đến giao dịch bất động sản của dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch.

Sở Xây dựng cũng cho biết, trong năm 2019, đơn vị sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.  Đồng thời sẽ xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm