| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận xin chuyển đổi 5 dự án liên quan rừng tự nhiên

Thứ Sáu 12/06/2020 , 13:39 (GMT+7)

Trong đó có 3 công trình thủy lợi cấp bách: Kênh tiếp nước Suối Măng – Cây Cà; Kênh tiếp nước Sông Móng – Hàm Cần; Dự án nâng cấp sửa chữa hồ Sông Quao.

Ngày 12/6, đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận cùng cơ quan chức năng địa phương về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: M.H.

Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: M.H.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh đang rốt ráo triển khai hình thành vùng rừng trồng sản xuất tập trung chuyên canh gỗ lớn phục vụ chế biến tinh, sâu với diện tích khoảng 2.000ha. Việc này ưu tiên phát triển ở địa bàn các huyện Hàm Tân, Tánh Linh và thị xã La Gi. Tỉnh áp dụng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất.

Đối với dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ JICA2, dự án thực hiện trên tổng diện tích 9,3 nghìn ha thuộc địa bàn 6 xã, lâm phận 6 ban quản lý rừng phòng hộ tại 3 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Dự án góp phần hỗ trợ địa phương trong việc phục hồi, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, tăng cường năng lực của chính quyền địa phương. Đồng thời, hỗ trợ một phần cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, kỹ năng cho cải thiện sinh kế, tham gia bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng cư dân các xã trong vùng dự án.  

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương có 5 dự án liên quan đến diện tích rừng tự nhiên. Trong đó bao gồm 3 công trình thủy lợi cấp bách, cần phải triển khai nhanh là: Kênh tiếp nước Suối Măng – Cây Cà; Kênh tiếp nước Sông Móng – Hàm Cần; Dự án nâng cấp sửa chữa hồ Sông Quao. Ngoài ra, 2 dự án còn lại là Công trình xây dựng khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận và dự án đường dây 500kV Thuận Nam – Vĩnh Tân cũng cần được xem xét, xử lý sớm.

UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm xem xét, tham mưu Chính phủ ưu tiên cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác đối với 5 công trình trên.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biết, ngành lâm nghiệp đang phát triển tốt nhưng do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều. “Bình Thuận trước đây có 4 công ty lâm nghiệp, bây giờ còn 2 đơn vị. Tình hình bảo vệ rừng khu vực giáp Lâm Đồng rất phức tạp nhưng tỉnh Bình Thuận đã có sự quyết liệt, thể hiện rõ là các vụ vi phạm giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là điều đáng ghi nhận. Về vấn đề trồng rừng, địa phương cũng thực hiện tốt…”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn chia sẻ.

Về công trình thủy lợi Sông Lũy, Tà Pao, đây là những công trình quan trọng nên tỉnh Bình Thuận cố gắng giải phóng nhanh mặt bằng còn lại để hoàn thiện dự án. Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, hiện nay, vấn đề chuyển mục đích sử dụng rừng đặc biệt là ở hồ Ka Pét đã được Chính phủ đồng ý. Đối với các công trình còn lại, tỉnh tiếp tục rà soát để có phương án giải quyết tốt nhất.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.