| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Xung quanh việc tranh chấp đất làm 11 người nhập viện

Chủ Nhật 11/05/2008 , 18:33 (GMT+7)

Ngày 12/5 sẽ có cuộc họp giữa UBND tỉnh Bình Thuận với UBND huyện Hàm Tân và Trường bắn Quân khu 7 để bàn biện pháp xử lý rốt ráo vụ việc tranh chấp đất đai làm 11 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp bị bắn thủng đùi, bả vai và thủng bụng vào sáng ngày 7/5.

Chỉ trong vòng hai tháng, đã có 3 lần xảy ra việc tranh chấp đất giữa người dân huyện Hàm Tân và Trường bắn khu vực 3 (Quân khu 7) mà đỉnh điểm là vụ đánh nhau giành đất gần đây nhất vào sáng 7/5 tại khu vực chốt Cô Kiều đã làm 11 người dân của hai xã Sơn Mỹ và Tân Xuân bị thương nặng (trong đó có 10 người phải cấp cứu tại BV tỉnh Bình Thuận và BV Chợ Rẫy), 1 người là bảo vệ của Cty Cao su Hòa Lâm đóng trên địa bàn xã Thắng Hải tên là Nguyễn Thái (SN 1971) trong tình trạng nguy kịch (chưa tử vong như có thông tin gần đây).

Điều đáng nói là có 4 nông dân bị bắn là ông Lê Rạng (38 tuổi, thôn 4, Sơn Mỹ) và Đinh Văn Hải (50 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Nguyễn Văn Út (47 tuổi) đều trú tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Đặc biệt, ông Lê Rạng bị bắn từ sau lưng xuyên qua bụng; còn anh Nguyễn Văn Út bị bắn xuyên đùi trái, bị đánh gãy tay trái và rách mí mắt phải. Trong số những người bị bắn, may mắn nhất là anh Nguyễn Thanh Tùng bị bắn trượt da cổ, hiện vẫn còn đang điều trị tại BV tỉnh.

Ông Nguyễn Công Sanh, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân cho biết “Trường bắn khu vực 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt địa điểm tại QĐ 211/TTg ngày 30/6/1982, có tổng diện tích được xác định là 38 ngàn ha. Trong đó bao gồm hai khu vực, vùng cấm gồm 25 ngàn ha và vùng đệm là 13 ngàn ha. Toàn bộ diện tích trên thuộc 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận. Riêng Bình Thuận có khoảng 10.000 ha nằm ở 3 xã Thắng Hải, Sơn Mỹ và Tân Xuân. Từ năm 2006 đến nay, thường xuyên xảy ra việc tranh giành đất vì cho tới nay ranh giới của khu vực trường bắn vẫn chưa cụ thể, còn người dân địa phương thì lâu nay do bức bách cuộc sống nên đã vào sản xuất tại khu vực đã giao cho Trường. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/5, theo báo cáo ban đầu cho biết có một người dân cầm rựa đánh một anh bộ đội bị thương, sau đó bộ đội và bảo vệ của Cty Hòa Lâm đã không kiềm chế được nên đã bắn nhau, gây ra ẩu đả”.

Bà Nguyễn Thị Liễu (thôn Đá Mài, Tân Xuân, Hàm Tân) là chị dâu của người nạn nhân Đinh Tấn Hải hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Bình Thuận tường trình: “Vào khoảng 8 giờ ngày 7/5, khi người nhà chúng tôi từ chỗ ở vào đến rẫy thì thấy chòi của mình cất trong rẫy tại khu vực Cô Kiều đã bị đốt. Chúng tôi cùng một số người có 5 chòi bị đốt trước đó lời qua tiếng lại với người của Cty Cao su Hòa Lâm (đang hợp đồng làm đường liên xã với Trường bắn-PV) và sau đó là xảy ra sự việc xô xát và ẩu đả. Có khoảng 50 người tham gia vào vụ tranh giành đất. Đến khoảng 11 giờ trưa , người của chúng tôi mới đưa được người bị thương do bị bắn ra khỏi khu vực nói trên và cấp cứu tại Bệnh viện thị xã La Gi”.

Hiện tại, ở Hàm Tân và TX La Gi có 137 hộ có đất sản xuất tại khu vực đang xảy ra tranh chấp. Trước đó, ngày 10/3 tại khu vực Suối Đôi (xã Thắng Hải) cũng đã xảy ra việc tranh giành đất giữa 100 người dân thuộc hai xã Sơn Mỹ và Tân Xuân với trường bắn. Tiếp theo, vào chiều ngày 17/3, cũng tại chốt 568 lại tiếp tục xảy ra xô xát làm cho chiến sĩ Võ Thanh Tú bị chém trọng thương nơi vùng đầu.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nông dân Quảng Trị ra đồng diệt chuột, bắt ốc bươu vàng

Hàng trăm nông dân huyện Vĩnh Linh đã ra đồng vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, ốc bươu vàng, vệ sinh đồng ruộng.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm