| Hotline: 0983.970.780

Bồ Đề đầu tư 10 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất tôm - lúa

Thứ Sáu 21/08/2020 , 16:38 (GMT+7)

Tại buổi Hội thảo đề án “Chuyên nghiệp hóa người nông dân”, Tập đoàn Bồ Đề cho biết sẽ dành 10 tỷ đồng, để hỗ trợ nông dân sản xuất tôm - lúa.

Hội thảo được tổ chức tại huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, ngày 20/8, với sự tham gia của lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ngành nông nghiệp, bà con xã viên các hợp tác xã canh tác theo mô hình tôm - lúa, tại địa phương.

Bà con xã viên các hợp tác xã canh tác theo mô hình tôm - lúa, tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, lắng nghe tư vấn kỹ thuật tại buổi hội thảo. Ảnh: Trung Chánh.

Bà con xã viên các hợp tác xã canh tác theo mô hình tôm - lúa, tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, lắng nghe tư vấn kỹ thuật tại buổi hội thảo. Ảnh: Trung Chánh.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề cho biết, hiện đơn vị đang đầu tư thực hiện mở rộng giai đoạn 2  đề án “Chuyên nghiệp hóa người nông dân” tại ĐBSCL, tập trung chủ yếu trên mô hình canh tác tôm - lúa.

Riêng tại Kiên Giang, đề án sẽ hỗ trợ người nông dân với tổng kinh phí là 10 tỷ đồng, thông qua các lớp đào tạo, tập huấn quy trình kỹ thuật, tặng sản phẩm sinh học “Bồ Đề - Mother water” xử lý môi trường nuôi tôm quảng canh và tôm - lúa.

Trước mắt, đơn vị sẽ thực hiện tại các huyện vùng U Minh Thượng, có nghề nuôi tôm - lúa phát triển mạnh là An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Mô hình tạo mối liên hệ gắn kết “bốn nhà”, với sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, ngành nông nghiệp và doanh nghiệp đồng hành cùng bà con nông dân, hỗ trợ đào tạo kiến thức.

Sản phẩm sinh học 'Bồ Đề - Mother water' xử lý môi trường nuôi tôm quảng canh và tôm – lúa, giúp nông dân canh tác đạt hiệu quả cao. Ảnh: Trung Chánh.

Sản phẩm sinh học “Bồ Đề - Mother water” xử lý môi trường nuôi tôm quảng canh và tôm – lúa, giúp nông dân canh tác đạt hiệu quả cao. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Phan Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang cho biết, sản xuất theo mô hình tôm - lúa mang lại nguồn thu nhập chính cho bà con nông dân vùng U Minh Thượng.

Tuy nhiên, bà con nông dân hiện đang gặp khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, môi trường suy thoái do sử dụng hóa chất, rủi ro về dịch bệnh và đầu ra bấp bênh.

Vì vậy, việc hỗ trợ nông dân tham gia liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ tôm - lúa hiện nay là rất cần thiết, giảm rủi ro, tăng thu nhập. Nông dân phải được tập huấn kỹ thuật, thảy đổi thói quen canh tác, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn thì mới tăng được giá trị, xây dựng được thương hiệu. Mà muốn có sản phẩm sạch thì đầu vào phải là sản phẩm hữu cơ, sinh học, tuyệt đối không sử dụng chất cấm, chất độc hại trong canh tác.

Thông qua đề án này, Tập đoàn Bồ Đề còn đầu tư liên kết chuỗi giá trị tôm - lúa, theo hướng hữu cơ để xây dựng thương hiệu nông sản sạch cho địa phương. Tham gia chuỗi liên kết này, nông dân sẽ được phía doanh nghiệp ký kết đầu tư toàn bộ chi phí vật tư đầu vào và thu mua lại sản phẩm cao hơn giá thị trường, đối với tôm là 3-5% và lúa từ 300-500 đồng/kg.

Sau buổi hội thảo, bà con xã viên được tặng sản phẩm sinh học 'Bồ Đề - Mother water' để về xử lý môi trường nuôi tôm quảng canh và tôm - lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Sau buổi hội thảo, bà con xã viên được tặng sản phẩm sinh học "Bồ Đề - Mother water” để về xử lý môi trường nuôi tôm quảng canh và tôm - lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề cho biết: “Tham gia chuỗi liên kết, tập đoàn tạo ra sự đột phá bằng sự đồng hành giúp nông dân thay đổi tư duy canh tác và sẵn sàng chia sẻ rủi ro cùng bà con, nếu quá trình canh tác gặp rủi ro thiên tại, dịch bệnh. Kiên Giang và Cà Mau là 2 địa phương có diện tích sản xuất tôm - lúa lớn, chính là địa bàn trọng điểm được tập đoàn lựa chọn để xây dựng thương hiệu hữu cơ mang thương hiệu Bồ Đề. Vì để xây dựng thương hiệu lúa gạo và tôm hữu cơ, vùng quảng canh tôm - lúa chính là hệ sinh thái lý tưởng, dễ đạt được chứng chỉ về môi trường, để xuất khẩu hàng vào các thị trường khó tính”.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm