| Hotline: 0983.970.780

Chống khai thác IUU phải thực hiện liên tục, không được nới lỏng

Thứ Ba 25/03/2025 , 17:35 (GMT+7)

Kiên Giang Công tác chống khai thác IUU phải làm thường xuyên, lâu dài, củng cố những kết quả đã đạt được và không được nới lỏng.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Ảnh: Trung Chánh.

Ngày 25/3, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành tiếp và làm việc với đoàn.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang, cho biết, tính đến ngày 15/3, toàn tỉnh có 10.033 tàu cá đã đăng ký, tăng 27 tàu so với thời điểm cuối năm 2024. Số tàu còn hạn giấy phép khai thác thủy sản là 7.973 tàu, chiếm 79,5% tổng số tàu đã đăng ký, có 3.587/3.620 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt VMS (chiếm 99,1%). Còn lại 33 tàu cá chưa lắp VMS chủ yếu là tàu nằm bờ, tàu chờ bán, đều được địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Đặc biệt, tỉnh Kiên Giang đã xử lý triệt để tàu cá “3 không” trên địa bàn tỉnh, đã đăng ký cho 2.090 tàu cá “3 không”, 100% tàu cá đã đăng ký được đánh dấu theo quy định; cập nhật 100% dữ liệu đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase.

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện kiểm tra, giám sát 13.230 lượt tàu cá ra vào cảng, giám sát bốc dỡ hàng qua cảng cá, bến cá trong và ngoài tỉnh với tổng sản lượng 319.347 tấn. Cấp 152 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản cho 24 doanh nghiệp, cấp 271 giấy chứng nhận nguồn gốc khai thác vào thị trường châu Âu cho 3 chủ hàng với khối lượng 2.398 tấn sản phẩm thủy sản. Cấp 2.707 tài khoản truy cập hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chỉ đạo, Ban chỉ đạo về IUU của tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại mà đoàn đã chỉ ra. Trong đó, tập trung làm tốt cơ sở pháp lý, tăng cường tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức của người dân, công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác thủy sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU cho biết, qua 7 năm thực hiện chống khai thác IUU, nhận thức của ngư dân ngày càng nâng lên. Công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về chống khai thác IUU ngày càng hiệu quả. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ pháp luật trên biển, thì việc xử lý hành chính, vi phạm nghiêm trọng xử lý hình sự để tăng tính răn đe.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đánh giá, tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU đã giảm nhiều nhưng chưa chấm dứt. Là tỉnh có đội tàu lớn, Kiên Giang cần tăng cường quản lý, giám sát đội tàu, nhất là nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Khi phát hiện tàu cá vi phạm phải xử lý nhanh, nghiêm minh và dứt điểm.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 3] C.P. bán 'heo non' để hạ nhiệt thị trường

Đồng Nai Để tham gia kìm giá lợn (heo) tăng đột biến, C.P. Việt Nam phải rút ngắn thời gian nuôi heo từ 29 tuần tuổi xuống còn 22 tuần tuổi để cung ứng ra thị trường.

Tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn

BẮC KẠN Một người đàn ông ở xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn do không tiêm phòng.

Tương lai sáng dâu tằm tơ miền núi phía Bắc [Bài 1]: Xanh tốt trên đất đồi sỏi đá

CAO BẰNG Hàng trăm ha dâu tằm được trồng trên những sườn núi, len lỏi trong sỏi đá vươn lên xanh tốt, mang lại cuộc sống ấm no cho nông dân miền biên viễn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.