| Hotline: 0983.970.780

Thai nhi tử vong

Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc công khai thông tin liên quan thai nhi tử vong

Thứ Bảy 13/04/2024 , 10:30 (GMT+7)

Hà Nội Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phối hợp Bệnh viện Thu Cúc và các cơ quan chức năng hỗ trợ chuyên môn trong quá trình giải quyết sự cố y khoa.

Bệnh viện Thu Cúc cơ sở tại 286 Thụy Khuê, nơi xảy ra vụ việc thai nhi tử vong. 

Bệnh viện Thu Cúc cơ sở tại 286 Thụy Khuê, nơi xảy ra vụ việc thai nhi tử vong. 

Bài liên quan

Ngày 12/4, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) gửi công văn số 1916/BYT-BMTE tới Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc. Trong đó, yêu cầu bệnh viện thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông, đảm bảo quyền lợi của người bệnh cũng như hoạt động của cơ sở và ngành y tế.

Đồng thời, chỉ đạo phía bệnh viện tiếp tục thực hiện giải quyết sự cố y khoa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung yêu cầu tại văn bản số 1817/BYT-BMTE ngày 9/4 của Bộ Y tế.

Đây là lần thứ hai, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc công khai kết luận của hội đồng chuyên môn. Trước đó, vào chiều 9/4, ngay khi xảy ra vụ việc, Bộ đã gửi công văn số 1817/BYT-BMTE chỉ đạo việc này.

Cũng trong công văn này, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc kiểm tra, xác minh sự việc và báo cáo trước 12h ngày 11/4. Đồng thời, xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp. 

Hai ngày sau vụ việc (ngày 11/4), Bệnh viện Thu Cúc thông tin trên website: "Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin".

Đến nay, phía bệnh viện chưa có thông báo nào thêm về vụ việc.

Để sớm công khai, minh bạch thông tin, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phối hợp Bệnh viện Thu Cúc và các cơ quan chức năng hỗ trợ chuyên môn trong quá trình giải quyết sự cố y khoa.

Trong trường hợp cần thành lập hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Hà Nội có thể mời các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám, chữa bệnh của sản phụ T.N.D sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Thu Cúc sang Phụ Sản Trung ương ngày 27/3.

Bộ Y tế cho biết, đã có thông tin sơ bộ về quá trình tiếp nhận và khám thai, tư vấn, hẹn khám lại đối với sản phụ T.N.D, dựa trên Báo cáo nhanh số 84/BC-SYT của Sở Y tế Hà Nội và Báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn số 38/BVTC-KHTH của Bệnh viện Thu Cúc.

Về phía sản phụ T.N.D, gia đình tố Bệnh viện Thu Cúc tắc trách dẫn đến việc thai nhi tử vong trong bụng mẹ.

Theo đó, chị D. mang thai con đầu lòng, có đăng ký gói khám thai và sinh tại Bệnh viện Thu Cúc. Giữa tháng 3/2024, khi thai nhi được 37 tuần 5 ngày, bệnh viện siêu âm thấy thiếu ối, thai nhi có dây rốn quấn cổ. Gia đình đề nghị mổ đẻ nhưng bệnh viện không chấp thuận.

Sau 1 đêm theo dõi, chị D. được cho ra viện với chẩn đoán thai nhi đã ổn định, và chỉ định nếu bất thường đến viện kiểm tra. 3 ngày sau, chị D. tái khám và Bệnh viện Thu Cúc thông báo thai bình thường.

Ngày 27/3, khi thai nhi được 39 tuần 2 ngày, chị D. đến khám theo lịch. Qua siêu âm, bác sĩ chẩn đoán không thấy tim thai. 

Cùng ngày, sản phụ D. chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết luận cho thấy, thai nhi tử vong vì 2 vòng dây rốn quấn cổ, 1 vòng dây rốn thắt nút tại bắp tay.

Trong sáng 11/4, gia đình chị D. đã mang băng rôn tập trung trước cổng Bệnh viện Thu Cúc cơ sở 286 Thụy Khuê, yêu cầu được làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Phía gia đình cho rằng chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm