| Hotline: 0983.970.780

“Brexit cứng” đẩy Anh ngập trong nợ nần

Thứ Ba 08/10/2019 , 11:09 (GMT+7)

Đây là nhận định của Viện Nghiên cứu Tài chính (IFS) vừa đưa ra về tương lai của Anh theo kịch bản mà Thủ tướng Boris Johnson đang quyết tâm theo đuổi. 

Hãng tin BBC dẫn báo cáo của IFS cho hay, ngay cả khi đạt được một “Brexit không có thỏa thuận tương đối hài hòa" cũng sẽ đẩy đất nước lâm vào nợ nần lên mức cao nhất kể từ những năm 1960.

Theo đội ngũ cố vấn của IFS, các khoản vay có thể sẽ tăng lên 100 tỷ bảng và nâng tổng nợ lên 90% thu nhập quốc dân. Điều này có nghĩa là nước Anh sẽ phải chung sống với một khoản nợ nần lớn bằng tổng các nguồn thu của một năm khi rời khỏi liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận.

Thủ tướng Boris Johnson đang đối diện những áp lực sinh tử

Ông Paul Johnson, giám đốc IFS nói: "Chính phủ hiện nay đang trôi dạt mà không có bất cứ chiếc mỏ neo tài chính hiệu quả nào khiến cho nền kinh tế và tài chính công đang đối mặt với sự bất thường và rủi ro cao. Tuy nhiên, trong trường hợp ‘Brexit cứng’, cần thực hiện việc cắt giảm thuế tạm thời và tăng chi tiêu để có thể hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế".

Nhưng ngay cả trước khi điều đó chưa xảy ra như các tính toán phía trên thì các chuyên gia cũng cho rằng, chính phủ đang sắp phá vỡ các nguyên tắc chi tiêu. IFS dự báo, sẽ có một khoản vay dự kiến lên tới 50 tỷ bảng vào năm tới, tương đương 2,3% thu nhập quốc dân. Trong khi đó, theo quy định chi tiêu công hiện nay thì chính phủ chỉ có thể vay tối đa 2% thu nhập quốc dân mà thôi.

Theo các chuyên gia, mức độ chi tiêu hàng ngày hiện nay đã đạt đến ngưỡng dự báo trong Chương trình hành động của Công đảng hồi năm 2017. Điều đó nghĩa là có khả năng khiến người dân phải đóng thuế nhiều hơn so với các kế hoạch mà đảng Bảo thủ đưa ra cùng thời điểm đó…

Một người đàn ông nhìn hướng về quận trung tâm tài chính Canary Wharf ở thủ đô London

Trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận, IFS cho biết chính phủ sẽ phải cần tới một khoản ngân khố lớn để chi dùng tức thời mới có thể giúp cân bằng mọi thứ và nhiều khả năng phải mất tới hai năm nền kinh tế Anh mới đi vào ổn định.

Tuy nhiên IFS cũng cảnh báo, sự gia tăng chi tiêu công vào năm 2020 có thể sẽ dẫn đến nguy cơ "vỡ nợ”  bởi chính phủ phải đương đầu với "hậu quả của một nền kinh tế bị thu hẹp và nợ công khổng lồ”.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Anh Citi, Christian Schulz, đồng tác giả bản báo cáo cho biết, nền kinh tế của vương quốc Anh  đã bị thu hẹp khoảng 60 tỷ bảng kể từ khi nổ ra cuộc trưng cầu dân ý ở EU vào năm 2016.

“Hoạt động đầu tư kinh doanh giảm tới 20% so với trước đây, làm tổn thương đến năng suất cũng như khu vực tiền lương. Ngoài ra sự trì hoãn lộ trình Brexit đã tạo ra sự bất ổn khiến nhiều lĩnh vực bị sứt mẻ, gây ra sự tăng trưởng bị hụt khoảng 1% mỗi năm”, ông Schulz nói.

"Một Brexit không thỏa thuận - ngay cả khi có sự kích thích đáng kể - cũng có nghĩa là có thể sẽ không có sự tăng trưởng nào trong vòng hai năm tới.

Còn trường hợp ở lại EU sẽ là kịch bản tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế trong vài năm tới", vị chuyên gia này kết luận.

 

(BBC,Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm