| Hotline: 0983.970.780

Cam kết bảo tồn, phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thứ Hai 15/05/2023 , 17:19 (GMT+7)

ĐỒNG THÁP Cộng đồng địa phương ký cam kết phục hồi và phát triển sếu đầu đỏ; phục hồi sinh cảnh hệ sinh thái đất ngập nước, trồng bổ sung các loài cây bản địa, tràm.

Đại diện các tổ chức cộng đồng ký cam kết. Ảnh: Trọng Trung.

Đại diện các tổ chức cộng đồng ký cam kết. Ảnh: Trọng Trung.

Tại huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (gọi tắt là WWF) và UBND huyện Tam Nông vừa tổ chức lễ ký cam kết cộng đồng về việc thực hiện bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim

Tại lễ ký cam kết, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện WWF và lãnh đạo UBND huyện Tam Nông đã nêu bật ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng của việc thực hiện bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đặc biệt là việc phục hồi và phát triển sếu đầu đỏ; phục hồi sinh cảnh hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim; khôi phục, mở rộng diện tích năng kim làm giàu nguồn thức ăn cho sếu đầu đỏ; duy trì, mở rộng diện tích "lúa ma" phục vụ nghiên cứu khoa học; trồng bổ sung các loài cây bản địa, tràm... nhằm tăng diện tích rừng, tăng đa dạng sinh học, đáp ứng nhu cầu du lịch sinh thái...

Bên cạnh đó, kêu gọi mọi người cam kết thực hiện bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Cũng tại lễ ký, đại diện Vườn Quốc gia Tràm Chim đã hướng dẫn đại diện chính quyền địa phương quanh vùng đệm và đại diện hộ gia đình ký bản cam kết cộng đồng thực hiện 10 nội dung chủ yếu về bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Nổi bật là nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước; tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước mỗi ngày; không chặt phá, đốt rừng, phá hủy hoặc làm tổn hại đến hệ sinh thái đặc trưng của Vườn; không săn bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm và không khai thác trái phép, khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự tái sinh các nguồn tài nguyên trên Vườn Quốc gia Tràm Chim; không sử dụng các hình thức đánh bắt hủy diệt hàng loạt; không xâm phạm trái phép vào Vườn; phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm, các mối đe dọa, nguy hiểm trên Vườn Quốc gia Tràm Chim…

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm