| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh bé gái Philippines 14 tuổi có 'người em song sinh' gắn liền trên ngực với đủ các chi

Chủ Nhật 21/10/2018 , 07:05 (GMT+7)

Một nữ sinh 14 tuổi ở Philippines sẽ được phẫu thuật để loại bỏ hai cánh tay thừa và các ngón tay chưa phát triển từ cặp song sinh ký sinh trên ngực mình. DK vừa cho hay.

Veronica Cominguez sinh ra với hai tay phát triển trên ngực

Cô bé Veronica Cominguez, 14 tuổi, sống ở thành phố Iligan ở Philippines, được sinh ra với hai cánh tay phát triển trên ngực và bụng. Các bộ phận thừa này thuộc về người chị em song sinh của Veronica và chúng ngày càng phát triển khi cô bé lớn lên. Cô bé thậm chí còn lau rửa cho “người chị em song sinh” và cắt móng cho cặp tay thừa.

Veronica cho biết các bộ phận này khá nặng, làm hạn chế hoạt động của em: “Khi còn nhỏ, cháu nghĩ đó chỉ là một bàn chân. Nhưng khi cháu lớn lên, nó trở nên to hơn. Nó cứ liên tục đung đưa. Chiếc váy của cháu thường bị ướt”. Mẹ của Veronica, Flora Cominguez, cho biết gia đình cô từng có người mang thai sinh đôi. Mặc dù không thể gặp bác sĩ trong lúc mang thai, cô biết mình rất mong đợi cặp song sinh này và thậm chí còn chọn xong tên cho cả hai. Nhưng thật không may, người chị em của Veronica đã không thể phát triển đầy đủ và cô bé đã bị buộc phải lớn lên với một người chị em song sinh ký sinh.

Cô Flora nói rằng, rốn của Veronica luôn bị ướt vì chất dịch chảy ra và đôi khi đó còn là máu. Cô nói: “Chất dịch chảy ra từ rốn có mùi hôi, giống như sự bài tiết của con người”.

Cô bé 14 tuổi sẽ được phẫu thuật để loại bỏ hai cánh tay thừa

Nhưng theo bác sĩ của Veronica, các chi phụ có thể được loại bỏ thông qua một cuộc phẫu thuật đơn giản. Biết được điều này, người dân địa phương quyên góp tiền để cô bé có thể bay đến nước láng giềng Thái Lan để phẫu thuật. Và bây giờ, Veronica sẽ có cơ hội để sống một cuộc sống bình thường sau một thời gian ngắn nữa. Văn phòng chính quyền địa phương của làng của Veronica cho biết cô bé sẽ bay đến Thái Lan để phẫu thuật trong vài tuần tới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm