| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ lý giải về đề xuất dự án chống ngập, sạt lở… hơn 4.500 tỷ đồng

Thứ Hai 29/07/2024 , 19:41 (GMT+7)

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ khẳng định, ngoài xây kè chống ngập, sạt lở, dự án còn chỉnh trang đô thị, phát huy thế mạnh sông rạch.

Ngày 12/6/2024, UBND TP Cần Thơ có văn bản đề xuất Bộ NN-PTNT đầu tư trên 4.500 tỷ đồng để triển khai thực hiện Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp chỉnh trang đô thị của TP Cần Thơ (gọi tắt là Dự án chống ngập TP Cần Thơ).

Tuy nhiên, trước đó, ngày 12/5/2024, trong chuyến khảo sát thực tế cùng Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thấp hơn nhiều so với đề xuất của TP.

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đang gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đang gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo TP Cần Thơ phối hợp với Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng, kiểm tra lại tất cả các thông số, cách tiếp cận để lựa chọn phương án tốt nhất.

Ngày 29/7, tại buổi họp cơ quan báo, đài định kỳ quý II/2024 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, có phóng viên đặt vấn đề liên quan đến sự chênh lệch đề xuất nguồn vốn đầu tư này.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ lý giải, hướng tiếp cận dự án của TP là xây dựng kè chống ngập, chống sạt lở và kết hợp chỉnh trang đô thị.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ lý giải về định hướng đầu tư Dự án chống ngập TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ lý giải về định hướng đầu tư Dự án chống ngập TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Cụ thể, tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ định hướng phát huy lợi thế hệ thống sông ngòi, kênh rạch, hướng ra sông.

Đối với Dự án chống ngập TP Cần Thơ, theo ông Hiển không chỉ xây dựng kè chống ngập, sạt lở, mà còn kết hợp chỉnh trang đô thị như công viên, đường giao thông… phát huy thế mạnh của khu vực là đường sông.

Do đó, ông Hiển nhấn mạnh, TP Cần Thơ vẫn giữ quan điểm là đề nghị được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn trên.

Về tiến độ triển khai, ông Phạm Trường Yên - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ cho biết, hiện dự án chỉ là ý tưởng ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, chưa chốt phương án cũng như chủ trương đầu tư.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ về đề xuất Dự án chống ngập TP Cần Thơ. Trước đề xuất của địa phương và trên cơ sở góp ý của các đơn vị chuyên môn, Thứ trưởng Hiệp cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu để trả lời đề xuất của TP Cần Thơ cũng như báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để chống ngập cho vùng nội ô, ngày 6/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án đã và đang dần được hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng, chủ động kiểm soát ngập gần 2.700ha vùng lõi các quận Ninh Kiều, Bình Thủy.

Tuy nhiên, so với diện tích vùng trung tâm của TP Cần Thơ trên 17.700ha, diện tích chủ động kiểm soát ngập chỉ đạt gần 15%.

Hiện trên địa bàn quận Bình Thủy vẫn còn nhiều vị trí ngập rất sâu khi bị tác động của lũ, triều và mưa.

Xem thêm
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phương pháp, cách thức cầm quyền dân chủ, khoa học thường xuyên được đổi mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ, sự nghiệp cách mạng.

Trà Vinh khắc phục 3 vị trí sụp lún kè biển

Sở NN-PTNT Trà Vinh phối hợp với địa phương tiến hành khắc phục tạm 3 vị trí sụp lún trên kè biển Hiệp Thạnh để tránh lan rộng.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Hậu phương vùng lũ quét Làng Nủ

Người phụ nữ nhanh nhẹn như con thoi chạy qua chạy lại giữa hai điểm trường Làng Nủ; chiếc điện thoại lúc nào cũng nóng ran bởi các cuộc điện thoại liên tục đổ về.

Bình luận mới nhất