| Hotline: 0983.970.780

Căng thẳng leo cao trên 'nóc nhà thế giới'

Thứ Ba 02/06/2020 , 08:35 (GMT+7)

Quân đội đồn trú của hai quốc gia láng giềng và đông dân nhất thế giới đang kẹt trong cuộc đối đầu trên dãy Himalaya.

Binh sĩ Ấn Độ (cận hình) và Trung Quốc (phía xa) gác tại một điểm kiểm soát chung trên dãy Himalaya. Ảnh: AFP.

Binh sĩ Ấn Độ (cận hình) và Trung Quốc (phía xa) gác tại một điểm kiểm soát chung trên dãy Himalaya. Ảnh: AFP.

Lần này, nhượng bộ là điều có vẻ khó khăn khi hành động của mỗi bên đều dính chặt với mục tiêu chiến lược của mình.

Khi hàng nghìn binh sĩ của Trung Quốc nhích dần đến thung lũng Galwan ở Ladakh nằm lọt trong khu vực Kashmir đang tranh chấp, giới phân tích nhìn nhận các nhà lãnh đạo Ấn Độ, cả quân sự và dân sự, đã choáng váng.

Từ đầu tháng 5, binh sĩ Trung Quốc đã được lệnh lập trại, đào hào và đưa nhiều khí tài hạng nặng sâu vào phần lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Hành động của Trung Quốc đi sau khi Ấn Độ hoàn thành tuyến đường dài vài trăm km nối lên căn cứ không quân đặt trên Himalaya được tái đưa vào sử dụng năm 2008.

Sự xuất hiện lần này của binh sĩ đồn trú Trung Quốc được hiểu rằng không phải là nhất thời hay thuần túy có tính cảnh báo.

“Tình hình là nghiêm trọng. Đó là phần lãnh thổ chính Trung Quốc thừa nhận là một phần của Ấn Độ. Hiện trạng đã bị thay đổi hoàn toàn”, chuyên gia quân sự Ấn Độ Ajai Shukla. Nhưng Trung Quốc lại nói rằng, chính Ấn Độ mới là bên thay đổi hiện trạng.

Ấn Độ và Trung Quốc có đường biên giới chung dài hơn 3.440km. Phần tranh chấp và chồng lấn chủ yếu nằm trên dãy Himalaya và vùng phụ cận. Những vụ tranh chấp lẻ tẻ xảy ra thường xuyên, kể cả ở những nơi đã có đường Kiểm soát thực tế (LAC). Lần này, căng thẳng không chỉ ở Ladakh mà còn tại bang Sikkim giáp biên ở khu vực Nathu La.

Thung lũng Galwan lâu nay vốn bình yên, dù Ấn Độ kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Ấn Độ hoàn thành tuyến đường dọc sông Shyok nối đến điểm cùng Daulet Beg Oldi thuộc Ladakh, cho phép họ củng cố tầm chiến lược về hậu cần trong tình huống xấu như “chọc giận Trung Quốc”, theo nhận xét của Chủ tịch Viện Nghiên cứu quốc tế Thành Đô Long Xingchun.

Michael Kugelman – Phó phụ trách Chương trình Châu Á thuộc Trung tâm Wilson - thì cho rằng Trung Quốc triển khai một lúc vài nghìn quân cùng khí tài hạng nặng là có ý định phô trương sức mạnh.

Tại Ladakh, vùng hồ Pangong đang nóng nhất. Ấn Độ vốn kiểm soát vùng này nhưng đang bị quân đội Trung Quốc thách thức và nếu mất quyền thì Ladakh cũng thất thủ theo, giới quân sự Ấn Độ phân tích. Tương tự, ở vùng hạ sông Shyok mà quân Trung Quốc lập được trại thì các vùng thượng sẽ bị chia cắt.

Lần này, những diễn biến xảy ra quanh thung lũng Galwan dường như khiến Ấn Độ bị động. Giới quan sát nói rằng, thoạt đầu Trung Quốc chỉ tập trận, nhưng khi xong bất thình lình điều động quân và khí tài sang trạng thái chiến đấu. Quân số của Trung Quốc tại khu vực vượt trội phía Ấn Độ và đã thiết lập xong vòng vây quanh các điểm chiến lược.

Ấn Độ chỉ còn 2 cách: Đàm phán để Trung Quốc rút quân, hoặc sử dụng vũ lực phá vây. Cách nào cũng khó. “Về công nghệ, Trung Quốc đang vượt trội Ấn Độ; về hạ tầng, Ấn Độ bị bỏ xa; về tài chính, Trung Quốc huy động nguồn lực thuận lợi hơn”, chuyên gia Ajai Shukla nhận định.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm