| Hotline: 0983.970.780

Cánh đồng lớn lợi đáng kể

Thứ Sáu 08/05/2015 , 06:14 (GMT+7)

Giá lúa ĐX 2014 - 2015 chưa cao nhưng những nông dân tham gia SX cánh đồng lớn (CĐL) ở Tiền Giang đều thu lợi đáng kể.

Bà Trương Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ liên kết SX ấp 2, xã Phước Lập (Tân Phước) cho biết: "Vụ ĐX vừa qua tổ đã được Cty Lương thực Tiền Giang (Tigifood) ký hợp đồng thu mua 294 tấn lúa hàng hóa (giống IR50404).

Đến cuối vụ DN "vét" 323 tấn, cao hơn giá thị trường nên bà con rất khoái. Phương thức liên kết "4 nhà" của Cty đã tạo được niềm tin và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà nông. Trong thời gian tới ngành nông nghiệp cần mở rộng diện tích CĐL trên địa bàn vì bà con đang có nhu cầu tham gia".

Ông Nguyễn Văn Việt, Tổ trưởng Tổ liên kết SX  ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc (Cai Lậy) cho biết: "Vụ ĐX vừa qua tổ có 93 nông dân tham gia SX 99 ha lúa trong CĐL. Cty CP BVTV An Giang cung cấp vật tư nông nghiệp, Tigifood thu mua lúa. Cán bộ kỹ thuật của 2 DN gắn bó với nông dân trong thời gian SX. Kết quả đã tiết kiệm trên 1 triệu đồng/ha. Tổng sản lượng Cty thu mua trên 879 tấn lúa OM 4900 với giá 4.700 đồng/kg. Kế hoạch vụ HT chính vụ, tổ sẽ mở rộng diện tích lên 220 ha, vụ ĐX 2015 - 2016 là 300 ha".

Ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Nhựt (Gò Công Tây) nói: "SX lúa theo mô hình CĐL nông dân được ứng trước giống và các loại vật tư không tính lãi, được hỗ trợ kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm nên không bị thương lái ép giá. Vụ vừa qua xã đã vận động bà con liên kết với Tigifood SX 54 ha lúa VD 20. Cty thu mua được 258 tấn lúa khô với giá 5.700 đồng/kg, cao hơn giá thị trường từ 100 - 200 đồng/kg, đạt 90% so với hợp đồng đã ký".

Cũng trong vụ ĐX 2014 - 2015, Tigifood đã triển khai phương thức liên kết với 21 HTX, tổ hợp tác làm CĐL. Theo đó có 2.150 hộ nông dân tham gia trồng 1.946 ha lúa. Đây là lần đầu tiên Tigifood áp dụng 3 phương thức liên kết để nông dân chọn lựa.

"CĐL là một trong những giải pháp tái cấu trúc ngành nông nghiệp mà Tiền Giang đang triển khai thực hiện, góp phần thay đổi tư duy SX của nông dân, bổ sung cơ cấu giống chất lượng cao có thương hiệu", ông Cao Văn Hóa.

Thứ nhất: Tigifood đầu tư bao tiêu trọn gói từ giống, phân bón, đến kỹ thuật canh tác và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Thứ hai: Đầu tư giống, thuốc trừ sâu và bao tiêu sản phẩm. Thứ ba: Cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm không đầu tư vật tư nông nghiệp.

Tổng kinh phí được DN đầu tư ứng trước trong vụ này hơn 4,89 tỷ đồng không tính lãi trong 4 tháng. Kết thúc vụ, các hộ tham gia SX CĐL có lợi nhuận đáng kể. Tổng sản lượng lúa Cty đã mua theo hợp đồng là 19.556 tấn lúa khô, trên tổng số 1.393 ha, chiếm 72% diện tích mà đơn vị đã ký hợp đồng. Trong đó, phương thức bao tiêu trọn gói rất thành công, sản lượng lúa hàng hóa Cty thu mua đạt 96%.

Điểm mới trong việc thu mua của Cty là áp dụng chính sách linh hoạt bằng cách vừa mua lúa tươi, vừa mua lúa khô. Nông dân bán lúa kho được Cty mua cao hơn giá bán tại ruộng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Việc Cty đưa ra giải pháp thu mua linh hoạt này là muốn khuyến khích nông dân phơi lúa khô sẽ có lợi hơn. Kết quả vụ ĐX vừa qua Cty đã mua được 643 tấn lúa khô các loại.

Ông Cao Văn Hóa, PGĐ Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết: Việc SX lúa CĐL theo hướng liên kết 4 nhà đang được áp dụng linh hoạt tại nhiều địa phương. Tigifood có vai trò rất quan trong trong quá trình tổ chức thực hiện. Cách làm này từng bước hình thành được chuỗi giá trị SX hạt lúa từ đầu vào đến đầu ra, giảm được giá thành SX.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.