| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật tối 28/2: 34 người Iran tử vong vì Covid-19

Thứ Sáu 28/02/2020 , 20:10 (GMT+7)

Số người chết vì nhiễm nCoV, có tên chính thức là Covid-19, đã tăng lên 34 tại Iran.

Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Kianush Jahanpur, người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế và Giáo dục Y tế, cho biết loại virus này đã khiến 388 người nhiễm bệnh.

Ông này cho biết, chính phủ Iran và các tổ chức liên kết của họ đang nỗ lực để giải quyết dịch bệnh.

Nỗi sợ hãi đang bao trùm Iran khi số ca tử vong và nhiễm mới Covid-19 ở quốc gia này tăng nhanh. Thậm chí, cả Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Số liệu thống kê đến cuối ngày 28/2, hơn 83.700 người trên toàn thế giới nhiễm virus, gần 2.900 ca tử vong và có gần 36.500 người được chữa khỏi.

Hiện tại, Hàn Quốc đang là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Trong ngày 28/2, quốc gia này ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 2.337. Số ca tử vong vì nCoV ở Hàn Quốc vẫn là 13 người.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất