| Hotline: 0983.970.780

Cát Tường dành tâm huyết xây dựng chuỗi giá trị nông sản

Chủ Nhật 06/02/2022 , 14:15 (GMT+7)

TIỀN GIANG Hiện có khoảng 20.000 nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu các sản phẩm cây ăn quả với Cát Tường.

Thời gian qua, thấy được sự bất ổn định trong đầu ra của thị trường nông sản, Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đã liên kết trồng và bao tiêu các loại cây ăn quả và rau an toàn khác theo tiêu chuẩn công nghệ cao và an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sản lượng cung ứng tiêu thụ trong nước và thị trường xuất khẩu. Hiện có khoảng 20.000 nông dân tham gia vào chuỗi liên kết này.

Ông Đoàn Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường giới thiệu giống dứa MD2. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Đoàn Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường giới thiệu giống dứa MD2. Ảnh: Minh Đảm.

Đáng chú ý, tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Công ty đã đầu tư xây dựng trang trại thanh long kiểu mẫu với quy mô gần 100 ha theo công nghệ tưới Israel, quy trình chăm sóc đạt tiêu chuẩn GlobalGAP để nông dân có thể tham quan học tập.

Bên cạnh đó, Công ty còn thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Cát Tường để nghiên cứu đưa vào phục vụ nông dân các giống cây trồng mới thích nghi với thổ nhưỡng địa phương như thanh long, dứa (khóm), ớt, chanh dây và các loại giống cây trồng khác, tiêu biểu nhất là giống dứa MD2.

Ông Đoàn Văn Sang, Giám đốc Công ty cho biết, giống dứa MD2 có nhiều ưu điểm so với các giống dứa hiện nay như: Trọng lượng trái lớn 1,8 - 2 kg, trái tròn đều, mắt cạn, thịt vàng thơm, đặc biệt, đầu và đuôi bằng nhau, mắt cạn có thể chế tạo ra một máy để gọt vỏ thay vì gọt bằng tay như hiện nay sẽ có chi phí cao, thị trường không chấp nhận.

Công ty kỳ vọng giống dứa MD2 sẽ đáp ứng được cho thị trường xuất khẩu trái tươi và phục vụ các nhà máy chế biến, đáp ứng được văn hoá tiêu dùng của thế giới. Theo kế hoạch, mỗi tháng Công ty có thể đáp ứng nhu cầu giống cho 50 ha.

Cũng theo ông Sang, đội ngũ chuyên gia của Trung tâm gồm tiến sỹ, thạc sỹ và kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm về nghiên cứu và đam mê ngành nông nghiệp. Ngoài ra còn có đội ngũ làm bán thời gian tại các HTX trong vùng nguyên liệu.

“Cách làm của Cát Tường là anh em tham gia vùng trồng hỗ trợ kỹ thuật, tìm hiểu và hỗ trợ giải quyết khó khăn cho bà con nông dân nhằm mục tiêu làm ra sản phẩm theo quy trình của công ty”, ông Đoàn Văn Sang chia sẻ.

Với những gì Cát Tường đã và đang thực hiện, có thể thấy đây là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đã dành nhiều tâm huyết đầu tư, nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho nông sản ở ĐBSCL.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.