| Hotline: 0983.970.780

'Câu lạc bộ hạt nhân' nhóm họp ở Trung Quốc giữa lúc căng thẳng

Thứ Bảy 26/01/2019 , 09:02 (GMT+7)

Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp giữa đại diện 5 quốc gia sở hữu hạt nhân gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Mỹ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh với phương Tây căng thẳng sau các vụ bắt giữ công dân của nhau. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Reuters)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, cuộc họp của "câu lạc bộ hạt nhân" hay còn gọi là P5 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào thứ Tư tới (30/1).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp sẽ tập trung vào vấn đề giải trừ hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, sử dụng ôn hòa năng lượng hạt nhân.

"Mục đích của cuộc họp là tăng cường sự hợp tác giữa 5 quốc gia hạt nhân, bảo vệ cơ chế của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân", bà Oánh nhấn mạnh.

Bà nói thêm về tầm quan trọng của mối quan hệ và trách nhiệm của các nước lớn trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Zhao Tong, chuyên gia về chương trình chính sách hạt nhân toàn cầu tại Trung tâm Carnegie-Tsinghua, cho rằng, cuộc họp sẽ đặt nền móng cho hội nghị 5 năm vào năm 2020 để đánh giá lại Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Trước đó, tại hội nghị năm 2015, các nước thành viên P5 đã không đạt được thỏa thuận để thúc đẩy hiệp ước.

Ông Zhao cũng cho rằng, cuộc họp tuần tới sẽ là cơ hội để Mỹ và Nga thảo luận về những bất đồng liên quan đến Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - hiệp ước mà Washington tuyên bố sẽ bắt đầu rút từ tháng 2 tới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây căng thẳng gần đây sau hàng loạt vụ bắt giữ công dân của nhau cũng như bối cảnh cuộc đàm phán thương mại nước rút giữa Bắc Kinh và Washington.

Tại Washington, mọi sự chú ý đang đổ dồn về việc liệu Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin có thể đạt được thỏa thuận thương mại với phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu hay không. Đây có thể coi là một cuộc đàm phán nước rút trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung hết hiệu lực vào cuối tháng 2.

Tuần tới cũng là hạn chót để Mỹ đưa ra đề nghị có dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu hay không. Vụ Canada bắt giữ bà Mạnh theo đề nghị của Mỹ hồi cuối năm ngoái không chỉ khiến quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng mà cũng khiến quan hệ giữa Trung Quốc và Canada “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Sau vụ bà Mạnh bị bắt giữ, Trung Quốc cũng bắt giữ 2 công dân Canada - một động thái bị cho là nhằm trả đũa Ottawa. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đã loại Huawei khỏi các dự án vì lo ngại mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

Tại cuộc họp báo hôm qua, bà Oánh nói: “Chúng tôi hy vọng phía Canada sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn thay vì mạo hiểm vì lợi ích của bên khác”.

(Theo SCMP, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm