| Hotline: 0983.970.780

Chia Huế thành 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện

Thứ Sáu 30/06/2023 , 08:43 (GMT+7)

Đến năm 2025 Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính, gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.

Trong tương lai không xa, thành phố Huế hiện hữu sẽ chia thành 2 quận. Ảnh: Công Điền.

Trong tương lai không xa, thành phố Huế hiện hữu sẽ chia thành 2 quận. Ảnh: Công Điền.

Chiều 29/6 HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua các đồ án quan trọng. Cụ thể, Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Đồ án đô thị); Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp số 2, 3 tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (Đồ án phân khu); Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Phong Điền; Công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Theo đó, mục tiêu quy hoạch của Đồ án đô thị sẽ xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Các dự báo về chỉ tiêu phát triển đô thị và định hướng tổ chức không gian cùng nhiều định hướng khác cũng đã thể hiện rõ trong đồ án…

Đối với định hướng về hành chính đô thị, từ nay đến năm 2025 xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.

Từ sau năm 2025 đến năm 2030 gồm 9 đơn vị hành chính với 3 quận, 2 thị xã và các huyện; xây dựng đô thị Chân Mây đạt tiêu chí đô thị loại III.

Từ sau năm 2030 đến năm 2045, huyện Quảng Điền phấn đấu trở thành thị xã. Ảnh: Công Điền.

Từ sau năm 2030 đến năm 2045, huyện Quảng Điền phấn đấu trở thành thị xã. Ảnh: Công Điền.

Từ sau năm 2030 đến năm 2045 gồm 10 đơn vị hành chính với 4 quận, 2 thành phố và các huyện; xây dựng huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu trở thành thị xã. Từ sau năm 2045 đến năm 2065: Ổn định và nâng cao chất lượng đô thị với mô hình đô thị trung tâm gồm 4 quận; 2 thành phố; 2 thị xã; các thị trấn, đô thị loại V thuộc huyện Phú Lộc – Nam Đông và huyện A Lưới.

Các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất cao đối với tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến Đồ án đô thị.

Đối với Đồ án phân khu, việc HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua sẽ tạo cơ sở để phê duyệt, từ đó ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, sạch, công nghiệp kỹ thuật cao và thân thiện môi trường; phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ,... và các dịch vụ hậu cảng phục vụ cảng Chân Mây, phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lân cận, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

Liên quan đến Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV đã được HĐND tỉnh đã thông qua bằng nghị quyết.

Theo đó, khu vực nội thị dự kiến bao gồm thị trấn Phong Điền và 8 xã; khu vực ngoại thị dự kiến có 7 đơn vị hành chính. Ngoài ra, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Phong Điền cũng được HĐND tỉnh thông qua.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa đi xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang (tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng); Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn (tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ khoảng 104 tỷ đồng thành gần 123 tỷ đồng, tăng gần 189 tỷ đồng); Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR10 thuộc khu E - khu đô thị mới An Vân Dương (tổng mức đầu tư điều chỉnh từ hơn 43 tỷ đồng thành gần 64 tỷ đồng; Hệ thống cây xanh cách ly theo quy hoạch tại các khu đất tiếp giáp đường nối Quốc lộ 1A ra cảng Chân Mây và đường giữa Khu công nghiệp số 2 và số 3 (tổng mức sau khi điều chỉnh là hơn 122 tỷ đồng, tăng khoảng 63 tỷ đồng so với dự án được duyệt là khoảng 59 tỷ đồng; Điều chỉnh từ dự án Nhóm C sang dự án nhóm B.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm