| Hotline: 0983.970.780

Chiều nay, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi

Thứ Hai 24/06/2019 , 12:55 (GMT+7)

Thí sinh cũng sẽ đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019 từ sáng mai, 25/6.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6 với 5 bài / môn thi. Trong đó có 3 môn thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Kết quả kỳ thi không chỉ sử dụng để xét tốt nghiệp THPT mà còn xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ (khoảng 74% thí sinh thi để xét tuyển ĐH và CĐ, 26% thi chỉ xét tốt nghiệp).

Sáng 24/6, cán bộ coi thi nghe phổ biến quy chế thi

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2019, toàn tỉnh có 14.181 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, học sinh lớp 12 có 13.665 thí sinh (chiếm 96,36%) và 516 thí sinh tự do (chiếm 3,64% tổng số thí sinh) đăng ký dự thi.

Có 6.727 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT (chiếm 47,44%), và 7.088 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐSP và Trung cấp Sư phạm (chiếm 49,98%). Còn lại 366 thí sinh chỉ đăng ký dự thi xét tuyển sinh ĐH, CĐSP và Trung cấp Sư phạm (chiếm 2,58%).

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh làm việc với 4 trường ĐH, CĐ phối hợp thi THPT quốc gia 2019

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các hoạt động của Hội đồng thi, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc làm việc với 4 trường ĐH, CĐ phối hợp (ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, Trường Sĩ quan chính trị, ĐH Xây dựng, CĐSP Hải Dương) và Công an tỉnh bàn về công tác tổ chức thi, phân công nhiệm vụ, thống nhất phương án triển khai và biện pháp bảo vệ an toàn cho kỳ thi. 

Các điểm trường bắt đầu tiến hành treo biển cấm

Năm nay, trường THPT Bến Tre (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có 268 học sinh lớp 12, trong đó, 106 học sinh đăng ký thi khối KHTN và 162 học sinh đăng ký thi khối KHXH, toàn bộ 100% học sinh đăng ký vào Đại học. Chia sẻ với PV báo NNVN, ông Nguyễn Thanh Hiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức thi đều đã hoàn thành. Các phòng học đảm bảo về chiếu sáng, quạt điện đủ mát phục vụ cho công tác thi THPT quốc gia 2019.

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, Ban giám hiệu trường THPT Bến Tre đã chủ động trong việc phân công những giáo viên có năng lực chuyên môn vững, có kinh nghiệm trong giảng dạy vào các lớp 12, đặc biệt là giáo viên dạy các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn , Sử, Địa, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân.

Nhà trường cũng đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, các nhóm nghiên cứu kỹ các đề mẫu, đề thử nghiệm của Bộ GD-ĐT công bố. Sau đó, các tổ giao cho giáo viên ra xây dựng ma trận đề thử nghiệm này. Từ đó, học sinh lớp 12 trường THPT Bến Tre (Phúc Yên) đã qua 2 lần khảo sát bằng đề thi của nhà trường và 2 lần khảo sát bằng đề thi của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm