| Hotline: 0983.970.780

Chợ 'choảng' cầu may

Thứ Sáu 16/02/2024 , 00:30 (GMT+7)

Đây là phiên chợ độc đáo, 'có một không hai' tại Việt Nam. Theo quan niệm, những ai được ném nhiều cà chua vào người, trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.

Cứ vào ngày mùng 6 Tết hàng năm, người dân ở khắp các huyện như Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, TP. Thanh Hóa… lại đổ về chợ Chuộng hay còn gọi là chợ "choảng" (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) để cầu may.

Theo các cụ cao niên ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, nguồn gốc phiên chợ Chuộng này có từ thời nhà Lê. Tương truyền, trước đây vào mùng 6 tháng giêng có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua ven bờ sông Thiều, xã Đông Hoàng để lánh nạn. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó chỉ là phiên chợ quê bình thường, không đề phòng, cảnh giác. Lúc này vị tướng phát lệnh dân làng tấn công, khiến quân địch bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 tháng giêng, người dân lại nô nức đến đây để họp chợ.

Theo quan niệm dân gian, những ai được ném nhiều cà chua vào người, trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ngoài ném nhau cầu may, người dân còn được hòa mình vào các trò chơi dân gian thú vị. Cũng trong sáng sớm nay, lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên chợ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên chợ Chuộng sáng mùng 6 Tết Giáp Thìn.

Chợ Chuộng được tổ chức từ sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn) tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và diễn ra duy nhất một lần trong năm. Ngoài tên gọi chợ Chuộng, còn có nhiều tên như chợ choảng, chợ giải xui. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tụ tập đông đảo tại bãi bồi bằng phẳng, rộng khoảng 2.000m2 để tham gia phiên chợ.

Chợ Chuộng được tổ chức từ sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn) tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và diễn ra duy nhất một lần trong năm. Ngoài tên gọi chợ Chuộng, còn có nhiều tên như chợ choảng, chợ giải xui. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tụ tập đông đảo tại bãi bồi bằng phẳng, rộng khoảng 2.000m2 để tham gia phiên chợ.

Để 'choảng' nhau lấy may, người dân thường dùng các loại hoa quả, vỏ mềm (chủ yếu là cà chua) để tránh gây thương tích. 

Để "choảng" nhau lấy may, người dân thường dùng các loại hoa quả, vỏ mềm (chủ yếu là cà chua) để tránh gây thương tích. 

Các tốp thanh niên tay cầm quả, ngồi trên bờ đê chờ ném nhau. Người ném và người bị ném đứng cách xa nhau một đoạn. Người dân cho rằng, người càng bị ném nhiều càng gặp may mắn.

Các tốp thanh niên tay cầm quả, ngồi trên bờ đê chờ ném nhau. Người ném và người bị ném đứng cách xa nhau một đoạn. Người dân cho rằng, người càng bị ném nhiều càng gặp may mắn.

Nhiều thanh niên làng phấn khởi tham gia phiên chợ 'choảng'.

Nhiều thanh niên làng phấn khởi tham gia phiên chợ "choảng".

Nhiều nam thanh, nữ tú tham gia phiên chợ bị 'choảng' đến mức quần áo lấm lem, mái tóc ướt sũng vì cà chua.

Nhiều nam thanh, nữ tú tham gia phiên chợ bị "choảng" đến mức quần áo lấm lem, mái tóc ướt sũng vì cà chua.

 
Hầu hết người dân tham gia phiên chợ 'choảng' đều mong muốn gặp may mắn trong năm mới. 

Hầu hết người dân tham gia phiên chợ "choảng" đều mong muốn gặp may mắn trong năm mới. 

Đây cũng là dịp người dân các địa phương trong huyện Đông Sơn giới thiệu các sản vật đặc trung của địa phương tới du khách. 

Đây cũng là dịp người dân các địa phương trong huyện Đông Sơn giới thiệu các sản vật đặc trung của địa phương tới du khách. 

Xem thêm
Ông Đặng Văn Huy làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên

Ông Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, chiều 19/2.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất