| Hotline: 0983.970.780

Chợ đêm mang lại cho Trung Quốc 217 tỷ USD

Thứ Bảy 20/04/2024 , 15:45 (GMT+7)

Theo thông tin Học viện Du lịch Trung Quốc, du lịch ban đêm đã mang lại doanh thu 1,57 nghìn tỷ nhân dân tệ (217 tỷ USD) vào năm 2023.

Biển hiệu các quầy hàng thực phẩm tỏa sáng dưới bầu trời đêm tại Chợ hàng hóa nhỏ quốc tế Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: CGTN.

Biển hiệu các quầy hàng thực phẩm tỏa sáng dưới bầu trời đêm tại Chợ hàng hóa nhỏ quốc tế Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: CGTN.

Gần đây, một khu chợ đêm ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng sau một đoạn video về khu chợ này được lan truyền rộng rãi vào đầu tháng này.

Đoạn video cho thấy khu chợ đêm tại Chợ hàng hóa nhỏ quốc tế Chính Định (gọi tắt là Chợ đêm Chính Định) được chụp từ góc nhìn toàn cảnh. Hàng trăm gian hàng ăn uống được bày bán ngay ngắn, với những biển hiệu đầy màu sắc được chiếu sáng dưới bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của du khách. 

Được biết, ban ngày nơi đây là bãi đỗ xe, khi màn đêm buông xuống thì biến thành chợ đêm. Hơn 600 gian hàng cung cấp các món ăn nhẹ đặc trưng từ khắp mọi miền Trung Quốc quy tụ tại đây. Tất cả du khách đến đây đều cảm nhận được sức sống mạnh mẽ về đêm, với tiếng thịt nướng xèo xèo, tiếng leng keng của thìa, mùi thơm của thức ăn và cùng nhau vui đùa. 

Du khách quay video cảnh người bán hàng nướng thịt xiên trên ngọn lửa lớn tại Chợ đêm Chính Định ở tỉnh Hà Bắc. Ảnh: CGTN.

Du khách quay video cảnh người bán hàng nướng thịt xiên trên ngọn lửa lớn tại Chợ đêm Chính Định ở tỉnh Hà Bắc. Ảnh: CGTN.

Lý Chương Triều, người sáng lập ra Chợ đêm Chính Định cho biết, khi chợ đêm ra mắt 12 năm trước, ban đầu chỉ có vài chục gian hàng. Sau hơn 10 năm phát triển, hiện nay số lượng gian hàng đã vượt quá 600 gian, trong đó có hơn 500 gian hàng bán đồ ăn. Dựa vào lợi thế về vị trí và sự thuận lợi của ngành du lịch văn hóa như các điểm tham quan chính ở Thành cổ Chính Định, Chợ đêm Chính Định đã tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ cả trong và ngoài tỉnh, và được gọi là "Thị trường trình diễn kinh tế ban đêm quốc gia năm 2021". 

Thịt cừu nướng được bày bán tại chợ đêm tại Chợ đêm Chính Định. Ảnh: CGTN.

Thịt cừu nướng được bày bán tại chợ đêm tại Chợ đêm Chính Định. Ảnh: CGTN.

Chợ đêm ở Chính Định mang đến cái nhìn thoáng qua về nền kinh tế ban đêm đang mở rộng tại Trung Quốc, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như ăn uống, mua sắm, tham quan và giải trí. Theo báo cáo khảo sát của Bộ Thương mại nước này, hơn 60% chi tiêu của người tiêu dùng ở Trung Quốc diễn ra sau khi trời tối.

Một loại đồ ăn nhẹ làm từ mực được bày bán tại Chợ đêm Chính Định. Ảnh: CGTN.

Một loại đồ ăn nhẹ làm từ mực được bày bán tại Chợ đêm Chính Định. Ảnh: CGTN.

Kinh tế ban đêm nổi lên như một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc, bởi nó tạo ra guồng quay không ngừng nghỉ, giúp nền kinh tế được vận hành ở tốc độ tối đa. Ngoài đóng góp lớn về mặt kinh tế, kinh tế ban đêm tạo ra những bước chuyển lớn cho các ngành dịch vụ, du lịch tại Trung Quốc. Theo báo cáo phát triển kinh tế ban đêm Trung Quốc năm 2023 của Học viện Du lịch Trung Quốc, du lịch ban đêm đã mang lại doanh thu 1,57 nghìn tỷ nhân dân tệ (217 tỷ USD) vào năm ngoái. 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm