| Hotline: 0983.970.780

Chuẩn bị trồng lại củ cải đường ở Scotland

Thứ Tư 16/06/2021 , 20:20 (GMT+7)

Việc đưa củ cải đường trồng trở lại ở Scotland đạt bước tiến đáng kể sau khi dự án thử nghiệm đặt nền móng nhận được nguồn vốn mới.

Củ cải đường được coi như một mắt xích quan trọng cho sự phát triển của chuỗi cung ứng bền vững và một nền kinh tế sinh học. Ảnh: Agriland.

Củ cải đường được coi như một mắt xích quan trọng cho sự phát triển của chuỗi cung ứng bền vững và một nền kinh tế sinh học. Ảnh: Agriland.

Vụ mùa thành công đầu tiên trong nửa thế kỷ đã được thu hoạch vào năm ngoái.

Do đó, liên minh đứng sau sáng kiến ​​- bao gồm Trung tâm đổi mới Công nghệ sinh học Công nghiệp (IBioIC), bảo đảm sự thúc đẩy tài trợ từ Doanh nghiệp Scotland để phân tích tác động tiềm năng về môi trường, xã hội và kinh tế của củ cải đường.

Nghiên cứu về củ cải đường

Nghiên cứu sẽ xem xét những lợi ích rộng rãi được mong đợi theo sau việc trồng củ cải đường trở lại tại Scotland.

Củ cải đường được coi như một mắt xích quan trọng cho sự phát triển của chuỗi cung ứng bền vững và một nền kinh tế sinh học, sử dụng nguyên liệu tự nhiên thay vì các hợp chất hóa dầu trong sản xuất.

Nguồn củ cải đường tại địa phương có thể mở đường cho sự phát triển của nhà máy lọc sinh học sản xuất ethanol ở Grangemouth - trung tâm của các ngành công nghiệp chế biến hóa chất và hóa dầu của Scotland.

Nhu cầu về củ cải đường và ethanol

Theo những người liên quan, củ cải đường có thể được sử dụng trong sản xuất ethanol như một chất thay thế tự nhiên và bền vững cho các hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ được sử dụng trong một loạt các mặt hàng gia dụng, cũng như thuốc kháng sinh và protein chữa bệnh.

Nhu cầu về ethanol ở Scotland dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong những năm tới lên hơn 100 triệu lít, tuy nhiên tất cả nguồn cung của quốc gia này hiện được nhập khẩu từ châu Âu.

Ian Archer, Giám đốc kỹ thuật tại IBioIC, cho biết:

“Trồng củ cải đường ở Scotland một lần nữa là cơ hội to lớn để tái tạo nền kinh tế, xây dựng tính bền vững trong chuỗi cung ứng sản xuất và đảm bảo việc làm cho tương lai.

Nhiều nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất đã cam kết thực hiện mục tiêu không có carbon ròng trong hai thập kỷ tới và một phần lớn của động lực đó sẽ là thay thế việc sử dụng nguyên liệu hóa dầu bằng các vật liệu tự nhiên.

“Bạn không thể có một ngành công nghiệp hóa chất mà không có nguồn nguyên liệu, và để duy trì ngành này ở Scotland, chúng tôi cần nguồn cung ứng địa phương và các chuỗi cung ứng tiếp theo", ông bổ sung. “Ở Bắc Âu, củ cải đường và việc trồng nó để sản xuất ethanol sẽ không chỉ đa dạng hóa nguồn thu nhập của nông dân mà còn có thể cho phép loại cây trồng này trở thành một phần của giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch xanh”.

Tại sao không chỉ đơn giản là trồng thêm lúa mì và lúa mạch?

Theo Archer, lúa mì và lúa mạch là những loại cây trồng cạnh tranh cho các mục đích sử dụng khác và củ cải đường là một loại cây lấy củ hiện không được sử dụng ở Scotland.

“Củ cải đường mang lại sự đa dạng sinh học và là một giải pháp thay thế cho các loại cây trồng khác như dầu hạt cải, hiện đang gây ra các vấn đề về sâu bệnh", ông cho biết. “Củ cải đường thực sự là một loại cây luân canh cho lúa mì. Vì vậy ở những nơi nông dân trồng lúa mì, họ có thể thay thế củ cải đường từ 4-7 năm một lần để cải thiện năng suất lúa mì và thành phần đất".

“Dựa trên các giả định và tính toán hiện tại của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần khoảng 140 triệu lít ethanol để cung cấp nhu cầu xăng E10 dự kiến ​​của Scotland. Điều này đòi hỏi khoảng 1,5 triệu tấn củ cải đường trên khoảng 20.000 ha đất”, ông phân tích.

“Điều này sẽ chiếm khoảng 3% diện tích đất canh tác của Scotland mỗi năm. Nhìn ra thị trường rộng lớn hơn, hầu hết các nhà máy lọc ethanol đều lớn hơn, trong khoảng 300 đến 400 triệu lít", Archer khẳng định. “Một nhà máy lọc dầu lớn hơn có thể cung cấp ethanol vượt ngoài lãnh thổ Scotland, để đáp ứng một số nhu cầu lớn hơn của Vương quốc Anh”.

Hợp tác

Kế hoạch phát triển dự án mới dựa trên nguyên tắc hợp tác với nông dân nằm tại trung tâm của sáng kiến.

“Lý do quan trọng nhất là phối hợp, đơn giản hóa và tăng cường chuỗi cung ứng cho bộ phận ở hạ nguồn, tức là các nhà máy lọc dầu", Archer giải thích. “Người điều hành nhà máy lọc dầu và người sử dụng ethanol cuối cùng tiếp theo sẽ cần một nguồn cung cấp an toàn hơn bất kỳ sự cân nhắc nào khác.

“Cơ cấu cùng hợp tác cho phép một điểm cung cấp duy nhất cho nhà máy lọc dầu và người nông dân cũng như người trồng trọt có thể được hưởng lợi thêm từ việc chia sẻ rủi ro và lợi nhuận”, ông kết luận.

(Theo Agriland)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm