| Hotline: 0983.970.780

Chuyện thú vị về hai nhân vật đóng thế Trump-Kim

Thứ Bảy 23/02/2019 , 16:36 (GMT+7)

Tờ Thời báo Nhật Bản (JCJ) ngày 23-2 cho biết, trong khi Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 thì bản sao Kim- Trump cũng đồng thời xuất hiện tại Hà Nội.

Russell White (vai ông Trump) và Howard X (vai ông Kim) chụp ảnh bên ngoài Nhà hát lớn, Hà Nội hôm 22-2 (ảnh AFP-JIJI và Reuters)
 

JCJ trích dẫn nguồn tin của AFP cho biết, dư luận đã nhìn thấy hai nhân vật đóng thế khá nổi tiếng là Howard X và Russell White xuất hiện tại nhà hát lớn Hà Nội hôm 22-2 vừa qua.

Howard X, người được xem là bản sao giống  nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất, đã sánh vai cùng Russell White, bản sao mới của Tổng thống Mỹ D. Trump tại Hà Nội. Cặp đôi này đã xuất hiện cùng với các nhân viên bảo vệ mặc áo đen tại khách sạn Metropole và Nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng 22-2, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận và cánh nhà báo.

Howard X (40 tuổi), người Australia gốc Hoa, là một nhà sản xuất âm nhạc, nhưng lại kiếm được bộn tiền từ nghề đóng thế các yếu nhân từ năm 2012, đặc biệt vào vai Kim Jong-un, do  sở hữu khuôn mặt và mái tóc y chang bản gốc.

Nhờ có bề ngoài giống ông Kim nên mỗi khi xuất hiện, Howard X đều làm cho dư luận ngjac nhiên. Mục đích chính là quảng cáo, như xuất hiện trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Singapore, quảng cáo cho Olympic mùa đông Pyeongchang hay World Cup 2018, thậm chí quảng cáo cho cả các loại sản phẩm dân dụng đang được ưa chuộng khắp thế giới.

Trong khi dư luận biết nhiều về Howard X thì  Russell White lại có rất ít thông tin, tuy nhiên, bề ngoài cũng khá giống ông Triump. Nhìn thấy Russell White nhiều người hiếu kỳ không khỏi ngạc nhiên và thốt lên “sao lại giống thế”.

Với lợi thế vốn có, cả hai không mất nhiều thời gian để hóa trang, Howard X lâu hơn, khoảng 3 tiếng, còn White thì chỉ mất vài chục phút. Đi cùng hai bản sao là 5 vệ sĩ mặc áo đen được thuê để “bảo vệ hai yếu nhân đóng thế này” mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

 Russell White và Howard X ( ông Trump và ông Kim giả) bắt tay tại Hà Nội trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 (ảnh EPA)
 

Cũng phải nói thêm rằng việc làm của hai yếu nhân đóng thế nói trên không phổ biến tại Viêt Nam và có thể ảnh hưởng đến sự kiện nói trên, nên cả hai chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép. Tuy vậy, cả hai không gặp bất cứ vấn đề gì về an ninh khi nhập cảnh vào Việt Nam. Howard X cho biết ông sẽ ăn đồ Việt Nam và chơi golf với đối tác tức ông Trump giả, Russell White trong thời gian hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tháng này.

Theo Japantimes/Reuters- 2/2019

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm