| Hotline: 0983.970.780

Công khai cơ sở gây ô nhiễm

Thứ Năm 18/09/2014 , 09:43 (GMT+7)

Hôm qua (17/9), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và địa phương tìm giải pháp xử lí dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đã có 378 cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý (TP.HCM đã di dời 1.261/1.402 cơ sở gây ô nhiễm, TP Hà Nội xây dựng kế hoạch di dời 400 cơ sở).

Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến cuối 2015 sẽ tập trung xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng vẫn triển khai còn chậm. Hiện số cơ sở được công nhận hoàn thành xử lý triệt để mới đạt 15-20%, nhiều cơ sở đã quá thời hạn xử lý theo yêu cầu.

Chẳng hạn như trường hợp NM mía đường Cà Mau và ở Trà Vinh nằm trong nhóm cơ sở gây ô nhiễm phải xử lý trước tháng 7/2014 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. “Cần kiên quyết xử lý đối với 2 trường hợp này, theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công khai “danh sách đen” và xử phạt nghiêm các cơ sở chậm trễ trong xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch của Chính phủ.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.