| Hotline: 0983.970.780

Công nghệ sinh thái trên cánh đồng lúa giống

Thứ Năm 09/04/2020 , 09:33 (GMT+7)

Trại Thực nghiệm tiến hành trồng các loại hoa có hương thơm và màu sắc sặc sỡ trên bờ đê cánh đồng sản xuất lúa giống nhằm góp phần giảm chi phí đầu tư.

Mô hình trồng hoa trên bờ ruộng giúp giảm chi phí phun thuốc BVTV, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nông dân, lúa cho năng suất cao. Ảnh: Thanh Bình.

Mô hình trồng hoa trên bờ ruộng giúp giảm chi phí phun thuốc BVTV, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nông dân, lúa cho năng suất cao. Ảnh: Thanh Bình.

Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung phục tráng các loại giống: OM 5451, OM 9582, OM 4900, VD 20, IR 13240 - 108, OM 576, OM 9582, OM 18… Đồng thời, thực hiện khảo nghiệm các bộ giống A0, A1, A2 của Viện Lúa ĐBSCL.

Bên cạnh đó, còn sản xuất, trình diễn các loại giống triển vọng của Viện lúa ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ, Tập đoàn ThaiBinh Seed và những cá nhân có trình độ nghiên cứu, chọn tạo giống mới, chất lượng cao, phù hợp vùng sinh thái ĐBSCL.

Theo bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Giám đốc Trại Thực nghiệm An Phong: Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020, Trại đã giảm được chi phí đầu tư, bảo vệ được môi trường và tăng năng suất nhờ áp dụng mô hình công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng và chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”.

Theo đó, trước khi gieo sạ khoảng 30 ngày, Trại tiến hành trồng các loại hoa có hương thơm và màu sắc sặc sỡ trên bờ đê. Những loại hoa Trại chọn gieo trồng chủ yếu là hoa cúc, hoa trang, hướng dương, sao nhái, vạn thọ…

Bà Oanh chia sẻ: Việc áp dụng các phương pháp trên, bên cạnh lợi ích kinh tế, còn giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ nhận thức làm ra giống lúa sạch, chất lượng cao.

Đặc biệt, việc trồng hoa trên bờ ruộng đã thu hút, dẫn dụ các loại côn trùng có ích như: bướm, nhện, ong về diệt sâu rầy. Nhất là loài ong ký sinh sâu hại lúa đến hút mật và phấn hoa.

Thiên địch tiêu diệt sâu rầy nên giảm đáng kể mật số gây hại, giảm được số lần sử dụng thuốc BVTV, bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh. Từ đó, tạo được sự cân bằng sinh học trên đồng ruộng.

Mục tiêu của việc trồng hoa trên bờ ruộng chủ yếu là tăng hệ thực vật có hoa trên bờ ruộng và ngừng sử dụng thuốc BVTV trong giai đoạn đầu của cây lúa, nhằm tăng cường sức đề kháng cho hệ sinh thái ruộng lúa và tiết kiệm được chi phí mua thuốc BVTV, không phải tốn thời gian, công sức phun xịt.

Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong áp dụng mô hình trồng hoa trên bờ ruộng đã giảm được chi phí đầu tư khoảng 3 triệu đồng/ha, năng suất lúa tăng lên từ 9 - 10 tấn/ha. Ảnh: Thanh Bình.

Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong áp dụng mô hình trồng hoa trên bờ ruộng đã giảm được chi phí đầu tư khoảng 3 triệu đồng/ha, năng suất lúa tăng lên từ 9 - 10 tấn/ha. Ảnh: Thanh Bình.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Đồng Tháp (Doseco) chia sẻ: Có 2 mục tiêu mà chúng tôi thực hiện mô hình trồng hoa trên bờ ruộng sản xuất lúa giống.

Tất nhiên, chi phí không lớn, nhưng nếu trồng hoa dọc theo bờ bao thì nó sẽ giải quyết được về mặt thiên địch để giảm sâu bệnh cho lúa và về mặt thẩm mỹ làm cho cánh đồng sản xuất lúa đẹp mắt hơn...

Theo tính toán, việc áp dụng mô hình trồng hoa trên bờ ruộng và áp dụng chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” vụ Đông Xuân năm nay, Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong đã giảm được chi phí đầu tư khoảng 3 triệu đồng/ha, năng suất lúa đạt tới 9 tấn/ha, chất lượng lúa giống cũng được nâng cao.

Anh Đặng Văn Hùng ở khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết: Mô hình ruộng lúa bờ hoa của Trại thực nghiệm An Phong rất đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Vụ Hè Thu 2020 tôi sẽ áp dụng thực tế trên cánh đồng 2ha ruộng lúa của gia đình và vận động nông dân trong thị trấn thực hiện mô hình này hằm giảm chi phí đầu tư, tăng cao lợi nhuận; đặc biệt là cho sản phẩm lúa sạch, an toàn, không có dư lượng thuốc BVTV, bán được giá cao.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc trồng hoa trên bờ ruộng tạo một hệ sinh thái tự nhiên phong phú, cân bằng. Những bờ hoa bên ruộng lúa sẽ dẫn dụ côn trùng có ích đến hút mật, sinh sản, gia tăng quần thể thiên địch, góp phần hạn chế sâu rầy (rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié...).

Để áp dụng biện pháp này, bà con nông dân cần thiết kế thửa ruộng có bờ cao, đủ lớn để trồng hoa. Cần chọn những giống hoa dễ trồng, ra hoa quanh năm. Đặc biệt nên chọn hoa có nhiều màu sắc vì loại này dễ thu hút côn trùng có ích.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm