| Hotline: 0983.970.780

Cung Việt Xô sẽ cắt điện nếu vinh danh Nữ hoàng/ Á hoàng

Thứ Bảy 13/07/2019 , 16:46 (GMT+7)

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ là cắt nguồn điện để thực hiện biện pháp ngăn chặn nếu Chương trình “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” trao danh hiệu Nữ hoàng, Á hoàng.  

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo NNVN về thông tin chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt được tổ chức tối 13/7, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội khẳng định: “Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ phải bảo đảm nó diễn ra như được cấp phép. Nếu không đúng như cấp phép cũng sẽ bị dừng”.

Đồng thời, thanh tra Sở VHTT Hà Nội đã túc trực liên tục 2 ngày tại Cung Việt Xô để giám sát đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã được phê duyệt, cấp phép tổ chức. Đó là thể hiện 2 bài hát do Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép và Sở VH-TT Hà Nội đồng ý tiếp nhận nội dung. Còn phần vinh danh các danh hiệu không được cấp phép thì không thể diễn ra.

Thanh tra Sở VHTT Hà Nội túc trực 2 ngày tại Cung Việt Xô. Ảnh: Trần Hiệp

Trước đó, vào chiều tối 12/7, ông Tô Văn Động cũng đã ký công văn số 179/BC-SVHTT gửi hỏa tốc báo cáo UBND TP Hà Nội về việc tổ chức chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”.

Công văn nêu rõ, Sở VHTT Hà Nội đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh tại sự kiện “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” tổ chức vào ngày 13/7/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Vĩnh Phúc chỉ cấp phép 2 bài hát không cấp phép Chương trình trao giải

Căn cứ các giấy tờ, tài liệu do công ty cung cấp: Sở VHTT nhận thấy chưa có đủ cơ sở để khẳng định chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” là cuộc thi người đẹp. Việc tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 theo Đề án của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Công ty XNK ô tô Ngọc Minh có dấu hiệu của việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Hoạt động này thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ và ngành Công thương.

Do đó, Sở VHTT nhận thấy chương trình không thuộc thẩm quyền quản lý của ngành văn hóa. Tuy nhiên để thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn TP, Sở VHTT đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Công Thương và các lực lượng chức năng TP tiến hành kiểm tra, giám sát đối với chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”, nếu phát hiện vi phạm thuộc thẩm quyền thì cần xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm