| Hotline: 0983.970.780

Cứu hộ 40 thuyền viên trên tàu cá Quảng Nam

Chủ Nhật 09/02/2020 , 13:48 (GMT+7)

40 ngư dân trên tàu cá Quảng Nam bị nạn trên biển được tàu SAR 412 cứu hộ an toàn.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 90037 TS cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Lúc 9h30 sáng 9/2, tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 90037 TS cùng 40 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa cập cảng Hải đoàn biên phòng 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Trước đó, chiều 5/2, tàu cá trên do ngư dân Phan Bá Linh ở tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 hải lý về hướng Nam, thì tàu bị hỏng máy lái, mất khả năng vận hành.

Dù đã rất nỗ lực nhưng thuyền viên trên tàu bị nạn không thể khắc phục sự cố, tàu bị trôi dạt trên biển 2 ngày, trong khi thời tiết tại vùng biển tàu gặp nạn rất xấu, gió cấp 6 giật cấp 7, sóng cao 2 - 3m. Thuyền trưởng tàu cá bị nạn nhận định tàu có nguy cơ bị chìm, đe dọa tính mạng 40 ngư dân, nên đã liên hệ với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Trước khi lên bờ, ngư dân trên tàu bị nạn được phát khẩu trang, tư vấn cách phòng chống dịch nCoV 

Nhận được thông tin, trưa 7/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương lên đường cứu các ngư dân gặp nạn. Rạng sáng 8/2, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn.

Ngay sau khi cập bờ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định làm thủ tục tiếp nhận các ngư dân để bàn giao cho chính quyền địa phương; đồng thời phối hợp với lực lượng y tế trên tàu SAR 412 phát khẩu trang, khám sức khỏe, tư vấn cho các ngư dân cách phòng chống dịch nCoV.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất