| Hotline: 0983.970.780

Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk

Thứ Hai 01/03/2021 , 17:31 (GMT+7)

Đại tá Lê Vinh Quy vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Đăk Lăk thay cho thiếu tướng Lê Văn Tuyến. Đại tá Quy từng làm Giám đốc Công an Lâm Đồng.

Chiều 1/3, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an công bố các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk. 

Đại tá Lê Vinh Quy nhận quyết định giữ chức giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Quang Yên.

Đại tá Lê Vinh Quy nhận quyết định giữ chức giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Quang Yên.

Còn thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đăk Lăk được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trước đó, sáng cùng ngày đại tá Trần Minh Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Lê Vinh Quy (54 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Đại tá Quy từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Cư Jút.  Tháng 7/2015, Đại tá Quy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; đến tháng 1/2020, được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chúc mừng ba cán bộ trên, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên cương vị công tác mới ba cán bộ trên cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường tính đoàn kết, xây dựng lực lượng công an ở các đơn vị công tác mới trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Bộ Công an giao phó.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất