| Hotline: 0983.970.780

Đảm bảo an toàn các cơ sở in sao đề thi đại học

Thứ Hai 27/06/2011 , 08:51 (GMT+7)

Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ cơ sở in sao đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 sắp diễn ra trong 3 đợt, vào các ngày 4-5/7; 9-10/7 và ngày 15-16/7.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã đề nghị các bộ, ngành Công an, Giao thông Vận tải, Y tế; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam… cùng phối hợp để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, an toàn và đúng quy chế.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật các khâu liên quan đến đề thi tuyển sinh. Bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi, dùng công nghệ cao đưa đề thi ra ngoài và bài giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như tạo điều kiện cho thí sinh tới điểm thi, Bộ Giao thông Vận tải cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phương tiện, tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ách tắc giao thông trong những ngày thi. Đồng thời tổ chức giải quyết, giảm giá vé tàu xe cho thí sinh,

Những ngày thi đại học, cao đẳng vào dịp hè, thời tiết thường nắng nóng, do vậy các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố cần có phương án hỗ trợ các trường đề phòng, ngăn ngừa dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch xảy ra tại các điểm thi. Đồng thời, hỗ trợ các sở y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố các loại vật tư thiết yếu; cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời khi có tai nạn, đau ốm và dịch bệnh xảy ra, tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các địa phương, các ngành hữu quan hợp tác và giúp đỡ các trường đại học, cao đẳng xây dựng phương án phòng chống lụt bão; xử lý tình huống, khắc phục hậu quả trong các trường hợp có lụt bão xảy ra, tạo điều kiện cho kỳ thi tiến hành an toàn, trật tự.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các trường trên địa bàn đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh, có phương án giải tỏa ùn tắc giao thông không để thí sinh bị muộn thi. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho thí sinh lưu trú, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp cơ sở giúp đỡ, phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời và tham gia giải tỏa ách tắc; hướng dẫn chỗ ăn, chỗ ở, đi lại cho thí sinh tỉnh xa; hỗ trợ các trường, các địa điểm thi khi có sự cố bất thường về thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn...

Để đảm bảo các ngày thi diễn ra an toàn, ổn định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tổng công ty thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án đảm bảo và xử lý kịp thời các tình huống mất điện.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển tải đầy đủ, đúng thời hạn, an toàn giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển cho các Sở giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và thí sinh.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm