Ông Văn Tiến Thanh, PGĐ NM Đạm Cà Mau (PVCFC) cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 18/8, hệ thống máy nén khí của NM gặp sự cố.
Do đó, khí thải đưa ra đuốc đốt tăng đột xuất dẫn đến hiện tượng cháy không hoàn toàn làm phát tán ra môi trường gây mùi hôi khó chịu như phản ảnh của người dân.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, bộ phận chuyên môn của NM đã tiến hành đo đạc và giám sát liên tục nồng độ khí NH3 thải ra môi trường, nồng độ thực tế đo được trong khoảng 1-2 ppm, tương ứng với khoảng 0,75-1,5mg/Nm3 (quy chuẩn cho phép là <50mg/Nm3). Tuy nhiên do đặc trưng của khí NH3 gây kích thích cho mắt, mũi… nên khi ở nồng độ thấp cũng gây ra khó chịu cho người dân.
Sau khi dừng hoạt động cho đến chiều qua 21/8, NM Đạm Cà Mau vẫn chưa thể vận hành trở lại.