| Hotline: 0983.970.780

Dân khá giả nhờ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh

Thứ Tư 09/11/2022 , 19:23 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Những năm gần đây, người dân huyện An Dương đã chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế bất ngờ.

Trồng hoa, cây cảnh tại xã Đồng Thái. Ảnh: Đinh Mười.

Trồng hoa, cây cảnh tại xã Đồng Thái. Ảnh: Đinh Mười.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đem lại giá trị kinh tế cao, ngành nông nghiệp Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo, chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng, thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện đồng bộ, đều khắp tại các địa phương có sản xuất nông nghiệp, trong đó thành công và hiệu quả hàng đàu chắc chắn là việc phát triển và mở rộng vùng trồng hoa, cây cảnh ở huyện An Dương.

Nhờ có cơ chế hỗ trợ thiết thực và những giải pháp tuyên truyền hiệu quả, đến nay huyện An Dương đã có hơn 590 ha diện tích hoa, cây cảnh đạt, trong đó diện tích hoa chiếm 220 ha, diện tích cây cảnh là 360 ha, bao gồm cây cảnh và các loại hoa chậu, hoa cắt cành.

Các địa phương thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này tập trung ở các xã như: Đồng Thái, Hồng Thái, Đặng Cương, Lê Lợi, thị trấn An Dương, Quốc Tuấn, An Hưng, Tân Tiến, Đại Bản…với nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao đang được thị trường ưa chuộng như: Đào cảnh, Quất cảnh Đào thế, Hải Đường, hoa Lan, hoa lay ơn, hoa loa kèn,…

Do được đầu tư chiều sâu, bài bản nên thu nhập của người dân khá cao, bình quân nhập từ 100-250 triệu đồng/năm trở lên, những hộ trồng và kinh doanh cây cảnh, cây thế lâu năm, vườn cây có giá trị hàng tỷ đồng/năm.

Trồng đào cảnh ở xã Đặng Cương. Ảnh: Đinh Mười.

Trồng đào cảnh ở xã Đặng Cương. Ảnh: Đinh Mười.

Gia đình anh Phạm Văn Sơn, thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương có 4 sào ruộng, nhiều năm trước đây khi còn trồng lúa do sâu bệnh và chuột phá hoại nhiều nên năng suất ngày càng kém đi, khi các khu công nghiệp nở rộ, cũng như nhiều hộ dân trong thôn đã bỏ ruộng để làm những việc khác có thể đem về nguồn thu lớn hơn cho gia đình.

Sau khi một số hộ dân trong xã bắt đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang hoa, cây cảnh và cho hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh Sơn đã mạnh dạn tìm hiểu kỹ thuật để trồng đào cảnh. Đến nay, với 220 gốc đào, mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình anh Sơn thu về hơn 400 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

“Sức tiêu thụ hoa và cây cảnh là rất lớn, nguồn cung như hiện tại là đang thiếu, khoảng 25 tết là hết hàng. Thu nhập từ đào so với trồng lúa và các loại cây trồng khác cao hơn hẳn”, anh Sơn chia sẻ.

Còn tại thôn Nam Bình xã An Hưng, từ khi tham gia đình anh Nguyễn Thành Hiệp chuyển đổi 1,5ha từ trồng lúa sang trồng hoa lay ơn theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng cũng đã cho nguồn thu cao hơn hẳn.

Chuyển đổi trồng hoa lay ơn cho hiệu quả kinh tế cao ở xã An Hưng. Ảnh: Đinh Mười.

Chuyển đổi trồng hoa lay ơn cho hiệu quả kinh tế cao ở xã An Hưng. Ảnh: Đinh Mười.

Ngoài sử dụng phân hữu cơ, gia đình anh Hiệp còn thay đổi cơ cấu cây trồng, sau vụ hoa thì tôi trồng dưa và 1 vụ trồng lúa để hạn chế sâu bệnh hại và hạn chế dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật để vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động.

“Được hướng dẫn kỹ thuật từ đầu của cán bộ khuyến nông và sử dụng phân bón vi sinh hữu cơ nên thời gian trồng đến thu hoạch được rút ngắn xuống còn từ 85-90 ngày, đợt tết Nguyên Đán 2022, tôi thu được hơn 250.000 bông, sau khi trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng”, anh Hiệp chia sẻ.

Theo Phòng NN-PTNT huyện An Dương, chỉ tính riêng dịp tết Nguyên Đán 2022, nguồn thu từ hoa và cây cảnh toàn huyện này đã đạt 210 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều lần so với việc trồng lúa trước đây.

Để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích canh tác, thuận tiện trong liên kết tiêu thụ sản phẩm, huyện An Dương đã xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số vùng hoa cây cảnh cho các làng nghề để có hướng duy trì, phát triển diện tích phù hợp.

Hoa và cây cảnh mang lại nguồn thu lớn cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: Đinh Mười.

Hoa và cây cảnh mang lại nguồn thu lớn cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: Đinh Mười.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tập trung đầu tư xây dựng các điểm sản xuất hoa gắn với du lịch sinh thái và tâp trung xây dựng đề án phát triển nông nghiệp bền vững huyện An Dương theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn đến 2022, định hướng đến năm 2025.

Qua đó tạo lập uy tín, thương hiệu cho sản phẩm hoa, cây cảnh, theo dõi chặt chẽ thị trường, mở hội chợ, triển lãm sinh vật cảnh để kết nối cung - cầu thúc đẩy thị trường về hoa, cây cảnh, kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất sản xuất hợp lý, cung ứng đúng nhu cầu của thị trường để sản xuất hoa cây cảnh trên địa bàn.

“Toàn huyện có 5 làng nghề hoa cây cảnh: Làng Minh Kha xã Đồng Thái, làng Kiều Trung xã Hồng Thái, làng Tri Yếu xã Đặng Cương, làng Đồng Dụ xã Đặng Cương, làng Lương Quy xã Lê Lợi.  Trong  thời gian tới địa phương sẽ tập trung một số giải pháp sau như: Có chính sách ưu đãi về đất đai và vốn vay cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh”, ông Nguyễn Văn Toản – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện An Dương cho biết.

TĐịnh hướng phát triển ngành nông nghiệp Đất Cảng đến năm 2030 là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, công nghệ cao, an toàn về sinh thái, đạt hiệu quả cao và tạo ra giá trị lớn. Đồng thời định hướng người dân sử dụng có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp bằng thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trong nhiều năm qua, Hải Phòng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, khuyến khích hỗ trợ nông dân trên địa bàn xây dựng mô hình về ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, giống mới vào canh tác nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, khắc phục tình trạng đất xen kẹp ven làng, ven khu công nghiệp, làm đường giao thông bỏ hoang, canh tác không hiệu quả.

Nhiều mô hình triển khai có hiệu quả, được nhân ra diện rộng như mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản hoa lay ơn, hoa hướng dương, hoa đồng tiền, hoa loa kèm chịu nhiệt,…có giá trị kinh tế cao, cho thu nhập 150-200 triệu đồng/ha.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm