| Hotline: 0983.970.780

Đăng kiểm ô tô từ 2025 sẽ bỏ xuất trình biên nhận thế chấp ngân hàng

Thứ Tư 25/12/2024 , 15:31 (GMT+7)

Từ năm 2025, quy trình đăng kiểm ô tô sẽ đơn giản hoá thủ tục, bỏ yêu cầu giấy thế chấp ngân hàng và bổ sung kiểm định an toàn cho thiết bị đặc thù.

Từ năm 2025, quy trình đăng kiểm ô tô tại Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và các tổ chức sở hữu phương tiện. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc bỏ yêu cầu xuất trình giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng khi đưa phương tiện đi đăng kiểm. 

Từ ngày 1/1/2025, chủ xe đưa ô tô đi đăng kiểm dù là xe trả góp cũng không cần xuất trình giấy biên nhận thế chấp bản chính đăng ký xe của ngân hàng. Ảnh: minh hoạ.

Từ ngày 1/1/2025, chủ xe đưa ô tô đi đăng kiểm dù là xe trả góp cũng không cần xuất trình giấy biên nhận thế chấp bản chính đăng ký xe của ngân hàng. Ảnh: minh hoạ.

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT quy định mới về trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo quy định hiện hành, chủ xe ô tô thế chấp ngân hàng khi đăng kiểm định kỳ phải xuất trình bản sao chứng nhận đăng ký xe và giấy biên nhận thế chấp bản chính do tổ chức tín dụng cấp. Tuy nhiên, Thông tư 47/2024 đã bãi bỏ yêu cầu xuất trình giấy biên nhận thế chấp này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, quy định này được ban hành vì không có quy định của pháp luật yêu cầu đối với trường hợp này khi thực hiện kiểm định phương tiện.

Theo đó, với ô tô kiểm định lần đầu, ngoài giấy tờ đăng ký xe, hồ sơ còn bao gồm các văn bản như phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước, giấy chứng nhận cải tạo (nếu có), và bản chà số khung, số động cơ của xe. Trong khi đó, đối với ô tô kiểm định định kỳ, hồ sơ sẽ đơn giản hơn do không yêu cầu các giấy tờ liên quan đến chất lượng xuất xưởng hay cải tạo phương tiện.

Một thay đổi quan trọng khác là việc bổ sung quy định xuất trình giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực đối với các phương tiện lắp đặt thiết bị đặc thù, như thiết bị nâng hàng có sức nâng từ 1.000 kg trở lên, thiết bị nâng người với chiều cao nâng lớn hơn 2,0 (m); xi téc chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 (bar) hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 (bar) theo quy định tại Nghị định số 44/2016, Thông tư bổ sung quy định phải xuất trình thêm giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính).

Thông tư 47/2024 cũng mở rộng phạm vi miễn kiểm định lần đầu, bao gồm cả xe bốn bánh gắn động cơ và xe máy chuyên dùng. Đây là một bước tiếp nối từ Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT, giúp giảm tải áp lực lên hệ thống đăng kiểm và tạo thêm sự thuận tiện cho các chủ phương tiện.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

15 năm tù cho 3 đối tượng đánh người do ghen tuông

GIA LAI Ngày 25/2, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 3 bị cáo ở xã Ia Broai, huyện Ia Pa về tội 'giết người', gồm Nay Tú, Rah Lan Tanh và Siu Thá.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.