| Hotline: 0983.970.780

Đang mang thai, nữ điều dưỡng BV Bạch Mai bị người nhà bệnh nhân hành hung

Thứ Sáu 25/07/2014 , 15:05 (GMT+7)

Sau khi buông lời thóa mạ, người đàn ông lao vào tấn công bác sĩ, nhân viên ca trực, trong đó có một nữ điều dưỡng đang mang thai./ Kiểm tra tình trạng bệnh viện quá tải

Vào khoảng 5 giờ sáng hôm nay (25/7) tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra vụ 3 nhân viên y tế của bệnh viện bị người nhà của bệnh nhân đánh. Trong số các nhân viên này, có một nữ y tá đang mang thai tháng cuối sắp đến ngày sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, đây là một sự việc nghiêm trọng. Hành vi trên của người nhà bệnh nhân vừa đe dọa trực tiếp tính mạng của người thầy thuốc, vừa gián tiếp đe dọa tính mạng các bệnh nhân khác đang cần được theo dõi, cấp cứu nhưng bị làm gián đoạn quá trình điều trị.

Bác sỹ Ngô Đức Hùng, phụ trách tua trực cho biết, khoảng gần 5 giờ sáng, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ (32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) được một người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng thở nhanh, chân tay co cắp, đau vùng thượng vị.

Sau đó, bác sỹ Hùng trực tiếp tiến hành cấp cứu người bệnh, khai thác tiền sử được biết bệnh nhân đau bụng từ buổi chiều đến tối, đau tăng dần và gần sáng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Tại thời điểm cấp cứu, chúng tôi đã làm đúng quy trình chuyên môn, phân loại bệnh nhân, đưa bệnh nhân nhập viện để theo dõi. Đánh giá tình trạng nhịp tim nhanh có thể liên quan đến yếu tố cảm xúc, tôi cũng là người trực tiếp kê thuốc an thần, giảm đau và nằm theo dõi chờ đợi 30 phút đến 1 tiếng để đánh giá mức độ đáp ứng thuốc,” bác sỹ Hùng cho hay.

Tuy nhiên, các bác sỹ cũng rất bất ngờ trước phản ứng dữ dội của người nhà bệnh nhân. Trong đó, đối tượng có tên Nguyễn Tiến Dũng (chồng bệnh nhân) xuất hiện và có những lời thóa mạ cho rằng bác sỹ không can thiệp mà để bệnh nhân nằm theo dõi. Sau đó, bất ngờ Dũng lao vào đánh vào đầu một nữ điều dưỡng đang mang thai và tiếp tục lao vào đánh đấm bác sỹ, điều dưỡng ca trực.

Theo tiến sỹ Nguyễn Văn Chi - Trưởng khoa Cấp cứu, tua trực đêm 24 đến sáng 25/7 đã tiếp nhận trên 100 bệnh nhân nặng từ các địa phương chuyển đến. Vì thế, sau cấp cứu ban đầu bác sỹ phải có sự phân loại, đánh giá kỹ càng mức độ của bệnh nhân để dành ưu tiên theo dõi bệnh nhân nặng trước.

Bệnh nhân trên mức độ đau được đánh giá là 4/10 điểm, chỉ ở mức đau trung bình nên đã được chỉ định nhập viện, uống thuốc và theo dõi đáp ứng của thuốc.

Ông Hồ Quang Tấn, trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi lực lượng bảo vệ can thiệp, đối tượng này đã ôm bệnh nhân ra phòng cấp cứu. Khi lực lượng bảo vệ ngăn chặn, giải thích người bệnh cần được theo dõi, đối tượng này đã gọi điện cho hơn chục thanh niên xăm trổ đầy mình tập trung trước cửa khoa cấp cứu uy hiếp để mang người bệnh ra ngoài.

Sau khi công an phường Phương Mai xuất hiện, nhóm đối tượng này mới bỏ đi.

Hiện công an phường Phương Mai cũng tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi côn đồ trên.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm