| Hotline: 0983.970.780

Đặt bẫy ảnh phát hiện 32 loài động vật nguy cấp, quý, hiếm

Thứ Tư 25/01/2023 , 07:41 (GMT+7)

Sau 2 năm đặt bẫy ảnh, ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa phát hiện 11 loài có tên trong Sách Đỏ thế giới, 18 loài trong Sách Đỏ Việt Nam.

Có những điểm đặt bẫy ảnh cách xa một ngày đi bộ đường rừng.

Có những điểm đặt bẫy ảnh cách xa một ngày đi bộ đường rừng.

Năm 2021, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lần đầu tiên ứng dụng máy bẫy ảnh kỹ thuật số để điều tra, ghi nhận sự hiện diện của các loài động vật. Cán bộ khu bảo tồn đã thay nhau đặt 40 máy bẫy ảnh ở 12 tiểu khu. Ngoài ra, Ban cũng sử dụng lưới mờ để điều tra một số loài chim.

Bài liên quan

Mỗi chuyến đi cần đặt ít nhất 5 bẫy ảnh. Có những điểm đặt bẫy ảnh cách một ngày đường.

Bẫy ảnh thường được đặt ở độ cao 20-40 cm so với mặt đất để chụp ảnh các loài thú lớn, vừa và nhỏ. Phía trước bẫy được phát quang, đảm bảo thông thoáng tránh sự lay động của cây khiến cảm biến chụp ảnh bị kích hoạt, tránh góc chụp bị che khuất.

“Để có những bức ảnh đẹp, chất lượng cần phải rất tỉ mỉ. Trước khi rời đi, chúng tôi thường bò trước bẫy như con thú để chắc chắn máy hoạt động. 2-3 tháng sau, nhóm quay trở lại, tháo bẫy để ghi nhận kết quả” – ông Trần Văn Hùng, Phòng Khoa học kỹ thuật và Hợp tác quốc tế Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cho hay.

Cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đặt bẫy ảnh.

Cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đặt bẫy ảnh.

Kết quả thu được là hình ảnh 18 loài thú, 14 loài chim, đều là động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, 11 loài có tên trong Sách Đỏ thế giới, 18 loài trong Sách Đỏ Việt Nam.

Các chuyên gia đã bổ sung hai loài mới ghi nhận ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, là khướu má hung và gà so. Cả hai loài chỉ phân bố ở một vài khu vực, khó quan sát trực tiếp.

Hai loài thú nguy cấp, quý, hiếm đặc hữu của dãy núi Trường Sơn là chà vá chân nâu và voọc Hà Tĩnh cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kết quả cho thấy số cá thể của hai loài khá ổn định, các mối đe dọa suy giảm, là tín hiệu tích cực cho công tác quản lý, bảo tồn.

Voọc Hà Tĩnh ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Voọc Hà Tĩnh ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Bẫy ảnh đã ba lần ghi nhận mèo rừng, nằm trong tình trạng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Mèo rừng được ghi nhận cả ban ngày và ban đêm, đang di chuyển để tìm kiếm thức ăn, là những con đã trưởng thành.

Bẫy ảnh cũng ghi nhận các loài ưu tiên bảo tồn như: Cầy bay, cu ly nhỏ, vượn siki, thỏ vằn, tê tê java, cầy gấm, sơn dương, gà tiền mặt vàng, hồng hoàng...

Xem thêm
Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm