| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Độ mặn vượt hơn 4‰, xuất hiện xâm nhập mặn sâu

Thứ Bảy 11/02/2023 , 07:17 (GMT+7)

ĐBSCL Chi cục Thủy lợi tỉnh Trà Vinh cho biết, độ mặn đo được tại địa phương đã vượt 4‰, tỉnh đã chủ động ứng phó nên không gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp.

Cũng theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Trà Vinh từ tháng 1/2023, độ mặn trên sông Cổ Chiên đo được là 3,5 ‰ (xuất hiện ngày 31/1/2023). Còn trên sông Hậu là 1,0 ‰ (xuất hiện ngày 31/1/2023). Mới đây, những ngày đầu 2/2023, đã xuất hiện đỉnh mặn trên 4‰ và xuất hiện xâm nhập sâu về phía thượng nguồn. Theo đó, trên sông Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cách cửa biển khoảng 50km, độ mặn đo được là 5,9 ‰. Ở một diễn biến khác về phía sông Hậu tại cống Bông Bót, cách cửa biển 55km, độ mặn đo được đến 4,6 ‰.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Trà Vinh cho biết hơn 160 cống ngăn mặn tại Trà Vinh đang hoạt động hiệu quả. Ảnh: Hồ Thảo.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Trà Vinh cho biết hơn 160 cống ngăn mặn tại Trà Vinh đang hoạt động hiệu quả. Ảnh: Hồ Thảo.

Ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Trà Vinh cho biết, để chủ động ứng phó xâm nhập mặn Chi cục thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn và kịp thời thông báo đến người dân biết để có kế hoạch sử dụng nước phù hợp. Đồng thời, khi độ mặn lớn hơn và bằng 1 ‰ xuất hiện tại các cống đầu mối, hệ thống cống sẽ đóng kín để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Khi độ mặn nhỏ hơn 1 ‰, hệ thống cống sẽ được mở để xổ phèn, tiếp nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

Ngoài ra, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi theo sát tình hình xâm nhập mặn, qua đó vận hành điều tiết các cống đầu mối phù hợp để đảm bảo ngăn mặn, chống triều cường và tiếp nước vào nội đồng khi độ mặn cho phép. Chi cục Thủy lợi cũng khuyến cáo người dân xuống giống đúng lịch thời vụ, không sản xuất lúa ở những nơi không chủ động được nguồn nước.

"Nhìn chung tình hình xâm nhập mặn không quá phức tạp, diễn biến tương tự như mùa khô năm 2021 - 2022, từ giữa tháng 12/2022 mặn mới xâm nhập sâu về phía thượng nguồn theo con nước triều cường, sau đó giảm dần theo triều. Hiện tại tình hình xâm nhập mặn chưa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, mực nước trong nội đồng vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp", ông Chinh nói.

Trước đó, tại địa bàn Vĩnh Long, độ mặn trên nhánh sông Cổ Chiên tăng từ 0,1 đến 1,1 ‰. Còn tại Tiền Giang, ngày 2/2, độ mặn tại vườn hoa Lạc Hồng (TP Mỹ Tho) đạt 1,14 ‰; tại cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo) đạt 3,6 ‰. 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm