| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn Châu Phi rất cao

Thứ Hai 13/05/2019 , 19:48 (GMT+7)

Ngày 13/5, theo Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), đã phát hiện xảy ra DTLCP 2 xã ở 2 huyện tại Hậu Giang vào ngày 11/5.

Nguy cơ lây lan xâm nhiễm DTLCP vào các tỉnh, thành vùng ĐBSCL rất cao, đáng lo ngại do các tuyến đường bộ, đường thủy kết nối đan xen, chằng chịt qua lại giữa các địa phương. Việc mua bán vận chuyển thịt heo, thực phẩm và sản phẩm chế biến phức tạp, rất khó cho các lực lượng cán bộ, nhân viên thú y kiểm soát phòng dịch.

Theo các cơ quan thú y tại các địa phương ở ĐBSCL, hiện nay công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn. Nhất là có nhiều hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ ở vùng nông thôn cho đến các khu dân cư tập trung và đô thị. Do đó từ khi Hậu Giang phát hiện có DTLCP lập tức các tỉnh lân cận giáp ranh báo động tăng cường công tác phòng chống dịch rất cao.

Phần nhiều chăn nuôi heo ở ĐBSCL còn quy mô nông hộ, nhỏ, phân tán

Tại TP Cần Thơ, Chi Cục Thú y và Chăn nuôi cho biết: Đến tháng 5/2019, thành phố có đàn heo hơn 124.300 con, đạt 91,4%, tăng 0,9% so cùng kỳ.

Tuy nhiên nguồn heo tại chỗ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố chỉ khoảng 85%. Còn 15% nguồn heo phải nhập thêm từ các tỉnh thành khác như Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Mặt khác, cơ cấu đàn chăn nuôi đa số là các nuôi dạng nông hộ, nhỏ lẻ, phân tán và tận dụng phế phẩm trong nông nghiệp. Hiện nay trong số hơn 5.200 hộ chăn nuôi heo, có trên  2.700 hộ nuôi heo dưới 10 con, chiếm trên 54% tổng hộ nuôi heo; trên 1.260 hộ chăn nuôi heo dưới 20 con/hộ, chiếm trên 76% hộ nuôi heo. Bên cạnh đó, với 10 trang trại nuôi heo với tổng đàn trên 4.380 con và còn mang tính tự phát, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Cán bộ thú y kiểm tra điều kiện phòng dịch tại cơ sở chăn nuôi heo

Trong khi đó tình hình giá heo hơi giữa miền Bắc, Trung và Nam chênh lệch khá lớn. Lượng heo thịt nhập từ miền Trung vào địa bàn TP Cần Thơ tăng cao. Từ TP Cần Thơ là đầu mối phân phối sản phẩmđộng vật cho các tỉnh ĐBSCL. Song, trên thực tế thành phố chỉ có 2 trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông cửa ngõ ra vào thành phố. Công tác kiểm dịch vận chuyển tại các trạm kiểm dịch gặp khó khi phương tiện vận chuyển quá cảnh thường xuyên trốn tránh, khó kiểm soát tình hình dịch bệnh lây lan từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Kiểm dịch động vật tại trạm cửa ngõ vào TP Cần Thơ

Về phía lực lượng cán bộ thú y chuyên trách tại các địa phương khá mỏng, mỗi xã chỉ có 1 cán bộ thú y phụ trách, kiêm nhiệm là do tinh giản biên chế hệ thống thú y các cấp, dẫn đến không đủ người trong việc thực hiện việc kiểm dịch động vật cũng như các hoạt động thú y khác (trong phòng chống dịch bệnh động vật).

Thêm nữa, về chế độ thù lao cho người thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh còn rất thấp so chi phí thực tế nên dẫn tới tình trạng ngại hoặc tham gia chưa tích cực trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm