| Hotline: 0983.970.780

Đê biển Tây vỡ nhiều đoạn do ảnh hưởng bão gây mưa to, sóng lớn

Thứ Sáu 18/09/2020 , 19:00 (GMT+7)

Đê biển Tây qua khu vực huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang vừa bị vỡ nhiều đoạn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 gây mưa to, sóng lớn.

Đê biển Tây đoạn qua địa bàn huyện An Minh bị vỡ trước đó vừa được khắc phục tạm thời nay lại bị vỡ thêm 3 đoạn, với tổng chiều dài 75 m, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: Trung Chánh.

Đê biển Tây đoạn qua địa bàn huyện An Minh bị vỡ trước đó vừa được khắc phục tạm thời nay lại bị vỡ thêm 3 đoạn, với tổng chiều dài 75 m, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi Kiên Giang cho biết, từ ngày 15/9 khu vực địa bàn tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, kết hợp đồng thời trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng cao từ 2 - 3 m, biển động mạnh.

Sáng ngày 17/8, mưa to và gió Tây Nam hoạt động mạnh, gây sóng lớn đã tiếp tục gây vỡ 3 đoạn đê biển, với tổng chiều dài 75 m, tại xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh. Theo đó, nước biển tràn vào phía trong đê, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cũng như đời sống của nhân dân trong khu vực, ông Trung cho biết.

Ngay sau khi có thông tin đê biển bị vỡ, Chi cục Thủy lợi, phối hợp cùng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển nông thôn, UBND huyện An Minh đã đi khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại và đề ra phương án khắc phục.

UBND huyện Minh cử lực lượng túc trực tại các đoạn đê biển xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. UBND huyện An Biên tổ chức theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của bão, đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng hỗ trợ cho người dân khi có thiệt hại xảy ra.

Tuyến đê biển Tây qua địa bàn huyện An Minh, một số khu vực đã mất hoàn toàn rừng phòng hộ phía ngoài, nên mưa to, sóng lớn đánh trực tiếp vào thân đê gây vỡ nhiều đoạn. Ảnh: Trung Chánh.

Tuyến đê biển Tây qua địa bàn huyện An Minh, một số khu vực đã mất hoàn toàn rừng phòng hộ phía ngoài, nên mưa to, sóng lớn đánh trực tiếp vào thân đê gây vỡ nhiều đoạn. Ảnh: Trung Chánh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang: Tính đến trưa ngày 18/9, mưa bão đã gây thiệt hại, làm tốc mái 5 căn nhà tại huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Riêng tại huyện đảo Phú Quốc, có 42 căn nhà căn bị ngập nước tạm thời gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Chi cục Thủy lợi Kiên Giang đã kịp thời vận hành mở các cống ngăn mặn trên tuyến các tuyến đê để tăng cường tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực thấp trũng.

Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã cho dừng tạm thời các hoạt động tàu, phà vận chuyển hành khách đến và rời đảo Phú Quốc, các đảo thuộc huyện Kiên Hải, từ sáng 17/9 cho đến nay. Hiện công ty đang cho tàu, phà cặp tại bến để tránh trú bão, chờ khi nào có thông báo mới biết cụ thể thời gian hoạt động trở lại.  

 Trước mắt, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tạm ứng ngân sách để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, đảm bảo cuộc sống.

    Tags:
Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất