| Hotline: 0983.970.780

Đê sông Mã bị cày xới

Thứ Năm 11/04/2013 , 09:40 (GMT+7)

Gần 2 km đê nằm ở mạn hữu sông Mã là một trong những đoạn đê xung yếu bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa.

Gần 2 km đê nằm ở mạn hữu sông Mã là một trong những đoạn đê xung yếu bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa.

Thế nhưng, gần 2 năm nay do các loại xe chở cát quá tải cày xới đêm ngày mà không bị xử lý nên công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Nguy cơ vỡ đê khi mùa mưa lũ đến đang cận kề.

Công trình đê sông Mã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư tu bổ, nâng cấp vào đầu năm 2008, với tổng kinh phí 2,1 tỉ đồng và được giao cho Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh làm chủ đầu tư. Sau gần 1 năm triển khai, dự án hoàn thành vào tháng 7/2008.

Sau khi đê mới hoàn thiện, người dân sinh sống trong đê phấn khởi cho rằng, từ nay họ sẽ không còn lo lắng gì mỗi khi mùa mưa bão về. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi chỉ chưa đầy 2 năm sau khi đưa vào sử dụng, 1,7 km đê đoạn qua xã Thiệu Khánh bị các loại xe tải cày nát, xuống cấp nghiêm trọng. Trên mặt đê, từng mảng bê tông lớn vỡ vụn; nhiều đoạn bị lún sâu xuống nền đất tạo thành những ổ trâu, ổ voi lổm nhổm.


Đoạn đê sông Mã xuống cấp nghiêm trọng

Anh Nguyễn Văn Tuân ở thôn 9 bức xúc: Nói thật với chị, nếu xe chở cát quá trọng tải cứ ùn ùn chạy như bấy lâu nay thì đường rải nhựa cũng hỏng chứ nói gì đến đường bê tông. Tình trạng xe chở cát quá tải chạy trên tuyến đê xung yếu này đã diễn ra trong nhiều năm nay nhưng chúng tôi không thấy lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý gì cả. Nếu tình trạng này còn kéo dài không những môi trường sống của người dân trong vùng bị ảnh hưởng, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nỗi lo vỡ đê khi mùa mưa lũ tới. Đây là điều khiến dân thôn 9 chúng tôi rất bức xúc và bất an.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Khánh Hoàng Huy Chung cho hay: Sau khi phát hiện đoạn đê trên bị xuống cấp, xã đã “cầu cứu” Chi cục Đê điều và PCLB tỉnh nhằm xem xét việc sớm nâng cấp, hỗ trợ kịp thời để bảo đảm an toàn cho người dân nhưng đến nay gần một năm trôi qua, địa phương vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào. Trong tháng 11/2012, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiều cử tri cũng đã có ý kiến với tỉnh xung quanh vấn đề này nhưng chưa có câu trả lời.

Tháng 8/2012, Chi cục Đê điều và PCLB đã làm tờ trình xin UBND tỉnh chủ trương và kinh phí để tu bổ nâng cấp tuyến đê hữu sông Mã đoạn từ K36-K39,4 thuộc xã Thiệu Khánh, Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), dự kiến tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay đề nghị trên vẫn chưa được chấp thuận vì lý do tài chính.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất