| Hotline: 0983.970.780

Đi biển gặp rác dễ hơn gặp cá

Thứ Năm 07/07/2022 , 17:58 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Rác thải do ngư dân xả xuống biển trong quá trình đi biển ngày càng nhiều, có vùng biển ngư dân đi đánh cá gặp rác dễ hơn gặp cá!

Thay đổi thói quen xấu của ngư dân

Ngày 7/7, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (Bộ NN-PTNT) phối hợp cùng Ban quản lý Cảng cá Bình Định tổ chức hội thảo vận động ngư dân đưa rác thải từ biển về cảng cá.

Theo bà Vũ Thị Hồng Ngân, cán bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, qua điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất của lĩnh vực thủy sản tại Việt Nam, rác thải từ các nghề đánh bắt thủy sản trên biển rất nhiều, nhưng từ trước đến nay ngư dân chưa có thói quen đưa rác thải về bờ để xử lý, mà hầu hết đều cho xuống biển.

Ngư dân tham gia hội thảo đưa rác từ biển về cảng cá. Ảnh: V.Đ.T.

Ngư dân tham gia hội thảo đưa rác từ biển về cảng cá. Ảnh: V.Đ.T.

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia hiệp ước quốc tế về giảm rác thải đại dương, vì vậy ngư dân phải thay đổi thói quen xả rác xuống biển. Bởi, trong chuyến biển, mỗi tàu cá thải ra đại dương rất nhiều loại rác thải như: Ngư lưới cụ bị hư hỏng, khay đựng cá, phuy nhựa chứa nước ngọt, dây thừng; trong khai thác còn cho nhiều rác thải sinh hoạt như chai nhựa, can nhựa đựng nước, vỏ gói mì tôm, túi nilon, thùng xốp…

Đáng quan ngại, rác thải nhựa rất khó phân hủy, hiện chưa được ngư dân thu gom nên chúng cứ lênh đênh trên biển từ năm này sang năm khác, tạo áp lực lớn cho môi trường biển. Tình trạng này cũng dễ thấy tại các cảng cá. Đã đến lúc ngư dân phải ý thức môi trường biển bị ô nhiễm thì nguồn lợi thủy sản sẽ giảm dần, thậm chí khi quốc tế tiến tới không thu mua thủy sản đánh bắt tại những vùng biển bị ô nhiễm thì khi ấy ngư dân mới thấy thiệt hại thuộc về phần mình.

Ngư dân Phan Thanh Trưởng cho biết, tình trạng rác thải trôi nổi trên biển ngày càng nhiều. Ảnh: V.Đ.T.

Ngư dân Phan Thanh Trưởng cho biết, tình trạng rác thải trôi nổi trên biển ngày càng nhiều. Ảnh: V.Đ.T.

“Hội thảo này nhằm nâng cao ý thức cho ngư dân về việc làm vệ sinh cho đại dương bằng cách thu gom hết các loại rác thải thường khi được xả ra biển thì nay thu gom lại, mang về bờ bán ve chai”, bà Vũ Thị Hồng Ngân chia sẻ.

Gặp rác dễ hơn gặp cá

Theo ông Phạm Tuấn Anh, cán bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, nhiều khi ngư dân nghĩ một cái đót thuốc là hoặc một gói dầu gội đầu, với khối lượng nhỏ như vậy quẳng xuống đại dương mênh mông thì chẳng mấy tác hại. Thế nhưng đó là những loại rác không phân hủy nên nếu dồn lại hàng chục năm thì đại dương sẽ ngập ngụa rác. Hiện không ít vùng biển ngư dân đi đánh bắt gặp rác dễ hơn gặp cá.

Ngư dân được tặng vật dụng đựng rác để trang bị trên tàu cá. Ảnh: V.Đ.T.

Ngư dân được tặng vật dụng đựng rác để trang bị trên tàu cá. Ảnh: V.Đ.T.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định hiến kế: Mỗi chuyến biển, nếu ngư dân không xả rác xuống biển mà thu gom lại mang về cảng cá, cảng cá có nhiệm vụ phân loại rồi đưa đi tiêu hủy thì đại dương sẽ giảm được áp lực về môi trường.

"Khi ngư dân thu gom rác thải trên tàu cá mỗi chuyến biển mang về cảng, chúng tôi sẽ phân ra loại rác thải nào có thể tái chế, tái sử dụng để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu; loại rác hữu cơ dễ phân hủy sẽ được tận dụng xử lý làm phân bón; loại rác thải khó phân hủy sẽ được đưa đi xử lý tiêu hủy...", ông Thiện đề xuất.

Ngư dân Phan Thanh Trưởng ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định), chủ tàu cá mang số hiệu BĐ 91057 TS (770 CV) hành nghề lưới vây, bộc bạch: “Trong quá trình đánh bắt, tôi thấy trên biển có rất nhiều rác thải, nào là ngư lưới cụ bị hư hỏng, vỏ chai nước, lon bia, túi nhựa…

Lâu nay ngư dân không có thói quen gom những loại rác thải này mang về bờ mà cứ thoải mái ném hết xuống biển, bởi không biết làm như vậy môi trường biển sẽ bị ô nhiễm, dẫn tới nguồn lợi thủy sản giảm dần. Bây giờ chúng tôi đã biết được điều này, và sẽ bỏ thói quen cũ mà mang hết rác về để cảng cá xử lý nhằm giữ gìn môi trường biển”.

Bà Vũ Thị Hồng Ngân, cán bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản hướng dẫn ngư dân cách thu gom rác trên biển. Ảnh: V.Đ.T.

Bà Vũ Thị Hồng Ngân, cán bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản hướng dẫn ngư dân cách thu gom rác trên biển. Ảnh: V.Đ.T.

Tại hội thảo, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã trao tặng cho ngư dân những thùng đựng rác thải ra trên tàu cá và bọc lưới để thu gom rác dưới biển, đồng thời hướng dẫn sử dụng. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của ngư dân về việc thu gom rác thải trên biển hi vọng thời gian tới đây môi trường biển sẽ được gìn giữ tốt hơn.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm