| Hotline: 0983.970.780

Thu gom rác thải, lặn bắt sao biển gai hưởng ứng ngày Đại dương thế giới

Thứ Tư 08/06/2022 , 14:36 (GMT+7)

Nhân ngày Đại dương thế giới 8/6, tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức lặn biển để thu gom rác thải và bắt sao gai.

Sáng ngày 8/6, tại khu vực phía Tây Hòn Khô nhỏ thuộc xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, Bình Định), tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải đã ra quân thu dọn rác thải dưới đáy biển và bắt sao biển gai, loài động vật gây hại san hô. Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải gồm 7 thành viên do anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng làm tổ trưởng đã sử dụng thiết bị lặn Scuba diving lặn xuống biển và dùng vợt lưới để vớt rác, đồng thời bắt sao gai.

Những thành viên trong tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải chuẩn bị ra quân. Ảnh: A.T.

Những thành viên trong tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải chuẩn bị ra quân. Ảnh: A.T.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng phối hợp với Chi cục Thủy sản Bình Định và Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải thực hiện.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải lặn xuống biển để vớt rác. Ảnh: A.T.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải lặn xuống biển để vớt rác. Ảnh: A.T.

Mục tiêu của hoạt động nhằm thu gom rác thải, làm sạch đáy biển, tạo môi trường thuận lợi cho san hô và các loài thủy sản sinh trưởng và phát triển, đồng thời hưởng ứng ngày Đại dương thế giới 8/6.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải bắt sao biển gai bảo vệ san hô. Ảnh: A.T.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải bắt sao biển gai bảo vệ san hô. Ảnh: A.T.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải đã thu gom được khoảng 20kg rác gồm ngư lưới cụ hư hỏng, vỏ lon, bao thuốc lá, các loại rác khác; đồng thời bắt được một số con sao biển gai. Hoạt động này giúp nâng cao nhận thức cộng đồng chung tay trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất