| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 ngày 21/3: Hàng loạt bang lớn nhất Hoa Kỳ buộc người dân 'ở nhà'

Thứ Bảy 21/03/2020 , 10:07 (GMT+7)

Lần lượt, các địa phương, và bây giờ là một số bang lớn nhất Hoa Kỳ bắt đầu hạn chế người dân đi lại.

Đường phố Grand Central Terminal ở Manhattan vắng vẻ như

Đường phố Grand Central Terminal ở Manhattan vắng vẻ như "thành phố ma" hôm 20/3/2020. Ảnh: Benjamin Norman/New York Times.

Động thái trên được đưa ra khi quốc gia này đang phải "vật lộn" nhằm ngăn chặn virus Corona lây lan - điều sẽ dẫn tới quá tải hệ thống y tế. Dự kiến, có tới 20% dân số Mỹ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này.

Hôm 20/3, Thống đốc New York Andrew M. Cuomo ban bố lệnh cấm hoạt động ngoài trời trên toàn tiểu bang, bao gồm cả việc ra lệnh cho các doanh nghiệp không quan trọng giữ tất cả công nhân ở nhà.

Lệnh cấm trên phạm vi rộng của ông, có hiệu lực vào 8 giờ tối Chủ nhật, đã được ban hành khi bang này xác nhận hơn 7.800 ca mắc Covid-19.

“Những điều khoản này là bắt buộc”, ông Cuomo nói trong một cuộc họp ngắn ở Albany.

New York sẽ cho phép những người khỏe mạnh dưới 70 tuổi đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm và thuốc. Họ cũng có thể tập thể dục và đi bộ bên ngoài, miễn là cách xa người khác 6 feet (khoảng 1,8m).

Giao thông công cộng tiếp tục duy trì để nhân viên y tế và những người có công việc thiết yếu có thể đi làm, nhưng mọi người được khuyến khích không sử dụng trừ khi thực sự cần thiết. Các cuộc tụ họp không quan trọng ở bất kỳ quy mô nào sẽ bị cấm.

Và một số doanh nghiệp thiết yếu sẽ được phép mở, bao gồm: cửa hàng tạp hóa, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà thuốc, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, cửa hàng phần cứng, tiệm giặt ủi, dịch vụ chăm sóc trẻ em, sửa chữa ô tô, nhà kho và nhà phân phối, thợ ống nước và nhà thầu lành nghề khác, nhà cung cấp chăm sóc động vật, nhà cung cấp vận chuyển, công ty xây dựng và nhiều loại nhà sản xuất.

Sau đó, trong vòng một giờ đồng hồ chiều 20/3, một số bang lớn khác cũng làm theo.

Thống đốc Ned Lamont của Connecticut đã ban hành một lệnh tương tự như ông Cuomo.

Còn ở New Jersey, Thống đốc Philip D. Murphy cho biết ông dự kiến đóng cửa “tất cả các doanh nghiệp không quan trọng trong tiểu bang” vào ngày 21/3.

Và tại Illinois, Thống đốc J.B. Pritzker đã thông báo về việc toàn bộ cư dân cần “ở lại nhà”, yêu cầu tất cả 12 triệu cư dân “chỉ rời khỏi nhà khi cần thiết”.

Theo lệnh cấm, có hiệu lực vào lúc 5 giờ chiều ngày 21/3, “tất cả các doanh nghiệp không quan trọng cũng phải ngừng hoạt động”.

“Đưa ra quyết định này thật không dễ dàng”, ông Pritzker nói trong một cuộc họp báo buổi chiều. “Tôi hoàn toàn nhận ra rằng, trong một số trường hợp, mình phải lựa chọn giữa mạng sống của người dân và kinh tế. Nhưng cuối cùng, sẽ chẳng thể kiếm tiền nếu bạn chết”.

Bang tiên phong cho hành động lần này là Califonia. Thống đốc Gavin Newsom ra lệnh cho người dân California - tất cả 40 triệu người – “ở trong nhà của họ càng nhiều càng tốt”.

Các cửa hàng bán lẻ không quan trọng của bang cũng sẽ bị đóng cửa và người dân phải “hạn chế mạnh việc di chuyển ngoài trời”.

Người dân California vẫn được quyền chạy bộ hay rời khỏi khu phố của họ để đi bộ hoặc tới bãi biển, miễn là họ có thể thực hiện “cách biệt xã hội”.

Thị trưởng LaToya Cantrell của New Orleans cũng đã ban hành lệnh ở nhà hôm 20/3, yêu cầu 390.000 cư dân thành phố chỉ đi ra ngoài vì “nhu cầu tối cần thiết”.

Những quy tắc mới được nhiều tiểu bang, địa phương đưa ra khi MassachusettsWashington, D.C., ghi nhận cái chết đầu tiên vì nCoV, trong bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 toàn quốc gia đã vượt quá 200.

Hiện một nửa số bang Hoa Kỳ báo cáo xuất hiện người tử vong liên quan Covid-19, trong đó nhiều nhất là ở Washington, New York và California.

(Theo NY Times)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm