| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 sáng 3/4: Hoa Kỳ vung tiền tranh mua khẩu trang với Pháp?

Thứ Sáu 03/04/2020 , 07:13 (GMT+7)

Tổng thống Pháp cho biết cuộc đấu tranh để đảm bảo đơn đặt hàng khẩu trang từ Trung Quốc đang diễn ra "bằng tiền mặt trên đường băng".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang trong chuyến thăm bệnh viện dã chiến quân sự ở Mulhouse, miền Đông nước Pháp hôm 25/3/2020. Ảnh: AFP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang trong chuyến thăm bệnh viện dã chiến quân sự ở Mulhouse, miền Đông nước Pháp hôm 25/3/2020. Ảnh: AFP.

Các khẩu trang bảo vệ của Trung Quốc theo đơn đặt hàng có ràng buộc với Pháp đã được nhượng lại cho Hoa Kỳ "trên đường băng" sau khi người Mỹ đưa ra "trả gấp ba hoặc bốn lần tiền mặt", các quan chức của Pháp phàn nàn, thông tin từ tờ Telegraph cho biết.

Jean Rottner, người đứng đầu khu vực Grand Est, khu vực đầu tiên ở nước này bị virus Corona tấn công mạnh, đã đặt hàng 5 triệu khẩu trang từ Trung Quốc và nhận được một lô hai triệu vào tối 31/3.

Nhưng ông nói với RTL rằng một cuộc đấu tranh dữ dội đã diễn ra để đóng túi khẩu trang trước khi chúng rời khỏi đất Trung Quốc.

“Chúng tôi đã chiến đấu 24 giờ một ngày”, một quan chức cũng là một bác sĩ nói với đài phát thanh.

“Tôi có một đơn vị nhỏ trong khu vực làm việc suốt ngày đêm với những người cung cấp để giành thị trường. Và sự thật là trên đường băng (sân bay), người Mỹ rút tiền mặt và trả gấp ba hoặc bốn lần cho các đơn hàng mà chúng tôi đã thực hiện, đó thực sự là một cuộc chiến”.

Vị bác sĩ không nói giành thắng lợi thế nào, chỉ nói: “Tôi rất vui khi thấy chiếc máy bay này đến trên đất Pháp tối nay”.

Nhận xét của ông được bổ sung sức nặng bởi Renaud Muselier, lãnh đạo khu vực Đông Nam PACA, với khẳng định Muselier đã được thông báo rằng khẩu trang đã bị đánh cắp tại chính sân bay bởi những người Mỹ do họ chi gấp ba lần tiền mặt.

Do đó, ông Muselier đã báo cáo với các quan chức rằng khu vực của ông đã chọn đặt khẩu trang giao trên tàu chở hàng của Pháp. “Ít nhất, tôi chắc chắn rằng không ai sẽ mua nó trên đường băng. Thông thường (việc bán hàng) diễn ra trên đường đến sân bay. Nhưng tôi vẫn cảnh giác vô cùng”.

Tuy vậy, người Mỹ khẳng định thông tin trên là "Cá Tháng Tư". Đài Fox News ngày 3/4 dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ bác bỏ thông tin nước này giành mua nguyên lô khẩu trang Pháp mua từ Trung Quốc khi máy bay đang trên đường băng chuẩn bị giao hàng.

“Chính phủ Mỹ chưa từng mua bất cứ khẩu trang nào của Trung Quốc chuẩn bị bàn giao cho Pháp. Các thông tin ngược lại là hoàn toàn sai”, quan chức ẩn danh này nhấn mạnh.

Có một cuộc tranh cãi đang diễn ra ở Pháp về sự khan hiếm của khẩu trang khi dịch bệnh lần đầu tiên bùng phát. Đất nước này chỉ có khoảng 100 triệu khẩu trang dự phòng và không có loại khẩu trang FFP2 bảo vệ cao.

Tuần này, Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt hàng một tỷ khẩu trang từ Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ đến trong những tuần tới. Nhưng các khu vực cá nhân cũng đang xúc tiến mua hàng.

Trong tuần này, ông Macron hứa rằng Pháp sẽ có sự độc lập hoàn toàn trong việc sản xuất khẩu trang vào cuối năm nay trong chuyến thăm tới một trong bốn nhà sản xuất trong nước.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm