| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 sáng 31/3: Thống đốc New York cảnh báo 'Sóng thần đang đến'

Thứ Ba 31/03/2020 , 09:05 (GMT+7)

Với 66.497 ca dương tính SARS-CoV-2 và 1.218 trường hợp tử vong, New York đã trở thành trung tâm của sự bùng phát Covid-19 tại Hoa Kỳ.

Hình ảnh tàu USNS Comfort nhìn qua Tượng Nữ thần Tự do vào sáng thứ Hai. Con tàu sẽ điều trị cho những bệnh nhân không mắc Covid-19 để giảm tải cho hệ thống y tế. Ảnh: Mike Segar/Reuters.

Hình ảnh tàu USNS Comfort nhìn qua Tượng Nữ thần Tự do vào sáng thứ Hai. Con tàu sẽ điều trị cho những bệnh nhân không mắc Covid-19 để giảm tải cho hệ thống y tế. Ảnh: Mike Segar/Reuters.

Tại thành phố New York hôm thứ Hai, những chiếc lều màu trắng đã được dựng lên ở Công viên Trung tâm, một con tàu y tế khổng lồ cập cảng và bệnh viện cấp cứu tạm thời 2.500 giường đầu tiên của tiểu bang đã mở, tất cả đều báo trước một cuộc chiến mới chống lại Covid-19 - khi Hoa Kỳ ghi nhận hàng ngàn trường hợp tử vong từ căn bệnh này.

Thống đốc Andrew Cuomo đã cảnh báo vào hôm thứ Hai rằng bang của ông chỉ là người báo hiệu cho những gì mà toàn Hoa Kỳ sẽ phải chịu đựng trong thời gian tới.

"Tôi không quan tâm nếu bạn sống ở Kansas. Tôi không quan tâm nếu bạn sống ở Texas. Không có người Mỹ nào miễn dịch. Những gì đang xảy ra với New York không phải là sự bất thường", ông Cuomo nói trong một cuộc họp báo.

"Bất cứ ai nói rằng đây là một tình huống chỉ có ở thành phố New York là không muốn chấp nhận sự thật", ông Cuomo đáp trả lại Tổng thống Donald Trump, nhiều lần khẳng định rằng New York đã phóng đại nhu cầu về thiết bị y tế cứu sinh.

Thống đốc nói trên MSNBC vào sáng thứ Hai: "Những người làm khoa học, các chuyên gia chính phủ phải đứng lên và nhìn vào mắt tổng thống và nói rằng đây không phải là một bài tập chính trị. Đây không phải là quan hệ báo chí. Nó không phải là quang học. Sóng thần đang đến".

Khi các bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ cảnh báo virus này có thể giết chết tới 200.000 người, ông Cuomo và Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio đã đưa ra các chính sách ngày càng nghiêm ngặt.

Trong hơn một tuần nay, các nhân viên không cần thiết đã bị bắt buộc phải làm việc tại nhà, các trường học bị đóng cửa và "thành phố không ngủ" trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Cuối tuần này, sau khi Tổng thống Trump thả nổi cách ly bắt buộc cho New York, New Jersey và Connecticut, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh liên bang (CDC) đã đưa ra một lời khuyên du lịch kêu gọi cư dân tránh đi du lịch không cần thiết trong hai tuần. Ông Cuomo cho biết New York sẽ đóng cửa ít nhất cho đến ngày 15/4.

Các quan chức nhà nước và địa phương đang nỗ lực cổ vũ nhân viên và nguồn cung cấp để đưa họ vượt qua đỉnh điểm của đợt bùng phát, dự đoán diễn ra trong tương lai gần.

Một bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân tràn tại Trung tâm Hội nghị Javits của Manhattan đã khai trương vào thứ Hai, là cơ sở đầu tiên trong một loạt các cơ sở đang được xây dựng.

USNS Comfort, một tàu bệnh viện hải quân, sẽ giúp các bệnh viện điều trị những bệnh nhân không nhiễm Covid-19.

"Thông điệp của tôi gửi đến tổng thống là cảm ơn và chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ", ông Blasio nói sau khi chào đón con tàu.

Tại Công viên Trung tâm East Meadow, một cụm lều dã chiến quy mô 68 giường được dựng lên vào Chủ nhật.

"Bệnh viện dã chiến này sẽ hoạt động vào thứ Ba", Thị trưởng New York nói. "Đây là điều bạn sẽ thấy thường xuyên khi cuộc khủng hoảng này đang phát triển và ngày càng tệ".

Thống đốc Cuomo cho biết bang New York có thể sẽ cần 140.000 giường bệnh viện để đối phó với đại dịch, vượt xa so với 53.000 giường mà họ hỗ trợ trong các trường hợp bình thường.

Ông Cuomo yêu cầu các bệnh viện tăng 50% công suất và đang xem xét sử dụng khách sạn, ký túc xá đại học, viện dưỡng lão và các cơ sở khác.

Các nhà lãnh đạo cũng đã khẩn trương nhấn mạnh sự cần thiết của họ đối với máy thở, điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với một số bệnh nhân nguy kịch. Trump đã liên tục hạ thấp yêu cầu của họ.

Cuomo đã nói rằng New York sẽ cần 30.000 máy thở khi khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. De Blasio ước tính riêng thành phố New York sẽ cần 15.000 máy thở.

Vào tối thứ Năm, Trump đã bình luận: "Tôi đã không tin rằng New York cần 40.000 hoặc 30.000 máy thở. Thỉnh thoảng bạn vào bệnh viện lớn và họ có hai máy thở. Và bây giờ bất ngờ họ nói, "Chúng ta có thể đặt mua 30.000 máy thở không?"

Căng thẳng đã leo thang hơn nữa khi Trump đề nghị New York không phân phối thiết bị mà hiện đã có, một cáo buộc mà ông Cuomo cho biết "đã thách thức khái niệm cơ bản về lập kế hoạch".

"Đây là một sai lầm cơ bản khi chỉ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tại sao, chúng ta vẫn đứng im tại chỗ. Chúng ta đã đứng sau virus này ngay từ ngày đầu".

New York và Washington cũng đã tiết kiệm viện trợ liên bang, vì tiểu bang dự kiến ​​sẽ mất khoản doanh thu 10-15 tỷ đô la vì Covid-19.

Vào Chủ nhật, Thị trưởng De Blasio cho biết ông đã nói chuyện với thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer và thư ký ngân khố, Steven Mnuchin, về sự cần thiết của gói kích thích tháng Tư để "cung cấp cứu trợ thực sự và ngay lập tức cho thành phố New York và bang New York".

"Quốc hội, Tổng thống phải hành động để giữ cho toàn bộ thành phố New York và New York", ông De Blasio nói. "Nó là điều đúng đắn về mặt đạo đức và cần thiết để bảo vệ mọi người".

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm