| Hotline: 0983.970.780

Dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở Hải Phòng

Thứ Năm 06/06/2024 , 10:37 (GMT+7)

Dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát trở lại tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy sau 24 tháng được khống chế, hàng chục con lợn đã phải tiêu hủy.

Cơ quan chức năng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy. Ảnh: Đinh Mười.

Cơ quan chức năng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy. Ảnh: Đinh Mười.

Ngày 5/6, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy và đang lan rộng, đây là ổ dịch cũ từng có lợn phải tiêu hủy năm 2019.

Ổ dịch bắt đầu xuất hiện tại hộ bà Vũ Thị Bông, thôn Đồng Rồi từ ngày 5/5, khi đàn lợn 15 con có biểu hiện sốt, bỏ ăn, táo bón, phát ban đỏ rồi chết rải rác, gia đình đã báo cáo cơ quan chức năng và xử lý tiêu hủy.

Tiếp đó, dịch lây lan sang các hộ khác như ông Dương Đức Cường, hộ ông Đỗ Văn Lộc,… với các triệu chứng tương tự: Sốt cao, thân lợn phát ban đỏ từng mảng, đặc biệt vùng lưng, lợn bỏ ăn, táo bón, mắt sưng, chết rải rác.

Tính đến 5/6, trên địa bàn xã Ngũ Đoan, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 4/6 thôn, 9/99 hộ có lợn bị dịch, 64 con lợn phải tiêu hủy với sản lượng hơn 2 tấn.

Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Ngũ Đoan thực hiện khử trùng tiêu độc hố chôn hủy, khu vực xung quanh ổ dịch đúng quy định và tổ chức thường trực tại chốt kiểm dịch ra vào ổ dịch.

Mặt khác, thực hiện thống kê đàn lợn nuôi và tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn tới tận các hộ chăn nuôi cũng như triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đã có hơn 60 con lợn tại xã Ngũ Đoan bị chết do dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Đinh Mười.

Đã có hơn 60 con lợn tại xã Ngũ Đoan bị chết do dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Đinh Mười.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tổng đàn lợn đang có gần 150 nghìn con, số lượng tăng so với cùng thời điểm năm 2023.

Riêng xã Ngũ Đoan hiện đang có 99 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ tại khu vực Đồng Rồi, đầm Sông thuộc thôn Tiền Anh và khu vực đầm Bản, đầm Ích Sữu thuộc thôn Hòa Nhất với hơn 3 nghìn con, trong đó lợn nái là 288 con, lợn thịt là 2.072 con và 822 lợn con.

Trước di dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát, đàn lợn phát triển ổn định, không phát hiện các ổ dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy vậy, kết quả giám sát sự lưu hành vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại một số chợ kinh doanh thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn còn mẫu dương tính.

Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương giáp ranh Hải Phòng đang có ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan ra diện rộng trên địa bàn.

Do vậy, để ngăn chặn dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo Sở NN-PTNT và chính quyền các địa phương chủ động phòng chống và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch.

Trong đó, Sở NN-PTNT được giao chủ trì kết hợp cùng các Sở, ngành thành phố đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Phối hợp UBND các huyện chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phát hiện và xử lý ổ dịch đúng quy trình theo quy định, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Thực hiện tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh. Ảnh: Đinh Mười.

Thực hiện tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh. Ảnh: Đinh Mười.

Chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đồng thời vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động sử dụng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn.

Với các quận, huyện, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu tập được yêu cầu tập trung chỉ đạo chính quyền cơ sở, các ban ngành chức năng tổ chức giám sát dịch đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ lợn, chợ buôn bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh, chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Bên cạnh đó, sẽ áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lây lan gây thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi và kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy lợn ốm, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Đối với các hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn, các địa phương thực hiện chặt chẽ, căn cứ diễn biến dịch bệnh, xem xét thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các bến phà, bến đò, đầu mối giao thông tiếp giáp với các địa phương đang có dịch, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. Các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Xem thêm
Chất lượng bò thịt Bình Định ngày càng được nâng cao

Với tỷ lệ bò lai đạt trên 93%, chất lượng bò thịt ở Bình Định ngày càng nâng cao, góp phần phát triển đàn bò thịt chất lượng cao trong nông hộ giai đoạn 2021-2025.

Đất trũng nở hoa sen

Những vùng đầm lầy hoang hóa giờ đây đã biến thành các đầm sen lộng lẫy, không chỉ làm đẹp cho Thành phố mà còn đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cần có hệ thống 'bệnh viện sức khỏe đất'

Cần triển khai trên toàn quốc hệ thống 'bệnh viện sức khỏe đất' với đội ngũ kỹ sư nông hóa thổ nhưỡng giỏi để kiểm tra sức khỏe đất nông nghiệp.