| Hotline: 0983.970.780

Bùng phát dịch tả lợn Châu Phi, Quảng Ninh ra công văn hỏa tốc

Thứ Hai 03/06/2024 , 21:49 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành địa phương, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Quảng Ninh bùng phát dịch tả lợn Châu phi, tổng số lợn chết, tiêu hủy đã lên đến 406 con. Ảnh: Cường Vũ.

Quảng Ninh bùng phát dịch tả lợn Châu phi, tổng số lợn chết, tiêu hủy đã lên đến 406 con. Ảnh: Cường Vũ.

Theo thông báo của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh tại 321 xã/138 huyện/38 tỉnh, thành phố, số lợn mắc bệnh, chết và hủy là 12.565 con.

Hiện, còn 139 ổ dịch/139 xã/48 huyện/18 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, nhiều nhất là tại tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hòa Bình.

Tại Quảng Ninh, báo cáo của Sở NN-PTNT cho biết, đến nay đã có 4 địa phương trong tỉnh phát dịch tả lợn Châu Phi, là TP. Móng Cái, huyện Đầm Hà, Hải Hà và TX Quảng Yên. Tổng số lợn chết, hủy là 406 con, trọng lượng 21.097,2 kg, hiện đang có nguy cơ lây lan rộng.

Để chủ động phòng, chống, khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và UBND các địa phương khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đối với các địa phương đã xuất hiện dịch (Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái, Đầm Hà), UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi với mục tiêu quyết tâm nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch, không phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn.

Thành lập ngay các chốt kiểm dịch động vật tạm thời (cấp xã) để thực hiện kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn tại vùng dịch, tạm thời nghiêm cấm vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch.

Việc giết mổ lợn tại vùng dịch thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y. Tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng các phương tiện đi từ vùng dịch ra bên ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cán bộ thú y TP. Móng Cái đang tiến hành chôn, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Cường Vũ.

Cán bộ thú y TP. Móng Cái đang tiến hành chôn, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Cường Vũ.

Thành lập các tổ, các đội công tác của xã, thôn khu thực hiện việc giám sát chặt chẽ ổ dịch. Hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi thu gom phân, rác, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc chủ động sử dụng vôi bột rắc xung quang chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh.

Chuẩn bị địa điểm chôn hủy, nhân lực, vật lực thực hiện tiêu hủy lợn bệnh, bố trí kinh phí để mua vật tư, hóa chất, chi trả công cho lực lượng tham gia chống dịch và hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy theo quy định.

Thông tin tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa đài truyền thanh, nhóm zalo về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cấp phát tờ rơi đến người dân. Thông tin đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng thực tế, phổ biến rõ chính sách hỗ trợ của tỉnh khi có lợn bị buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh trước 16 giờ 00 hàng ngày gửi về Sở NN-PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ động báo cáo Bí thư cấp ủy phân công ngay các Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp xuống địa bàn xã, phường được phân công theo dõi để chỉ đạo cụ thể, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh".

Đối với các địa phương chưa có dịch bệnh xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tổ chức hội nghị triển khai cấp huyện, xã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn cụ thể theo số hộ, số trại chăn nuôi của từng địa phương để có số liệu ước tính kinh phí ứng phó, xử lý và kiểm soát kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở NN-PTNT) trước ngày 10/6/2024. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất và các điều kiện khác phục vụ công tác chống dịch tả lợn Châu Phi khi dịch xảy ra trên địa bàn.

Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ, sơ chế, chế biến lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn. Yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết nghiêm túc thực hiện "5 không" laf: Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, lợn chết; Không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra ngoài môi trường; Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở NN-PTNT theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện phòng, chống dịch. Kịp thời nhắc nhở, đề xuất với UBND tỉnh phê bình các địa phương thực hiện không nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật để các địa phương căn cứ thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở NN-PTNT tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch để người dân tự giác, chủ động thực hiện. Thông tin đầy đủ, tránh hoang mang cho người sản xuất, tiêu thụ thịt lợn.

Xem thêm
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao tặng con giống cho người dân Hải Phòng

HẢI PHÒNG Chiều 27/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã thăm, chia sẻ, động viên và tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Lào Cai tiếp nhận 500kg hạt giống rau khôi phục sản xuất, ổn định thị trường

Ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam trực tiếp mang hạt giống rau, củ quả hỗ trợ nông dân huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Tập huấn vận hành drone phun thuốc BVTV: Bước tiến mới trong khảo nghiệm nông nghiệp

So với phương pháp phun thủ công, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới hơn 90% lượng nước, tăng tốc độ phun 30 lần, trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực phòng trừ tương đương.

Bình luận mới nhất