| Hotline: 0983.970.780

Dịch vụ mai mối online hút khách ngày đầu năm

Thứ Sáu 02/01/2015 , 11:47 (GMT+7)

Hiện nay có rất nhiều website cung cấp dịch vụ mai mối và cho thuê người yêu. Hầu hết các đơn vị này đặt trụ sở ở những tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng song đều nhận cung ứng dịch vụ cho khách hàng trên toàn quốc. 

Mỗi lần về quê, anh Trường (32 tuổi) đau đầu với câu hỏi của người thân "Chừng nào mới chịu cưới vợ?". Lần này rút kinh nghiệm, anh thuê hẳn một cô gái xinh đẹp về quê nghỉ lễ cùng mình để che mắt thiên hạ.
 
Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở TP HCM gần 7 năm nay, anh Trường cho biết do quá đam mê công việc nên không còn thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương. Đến nay tuổi đã "quá băm", anh liên tục bị gia đình hối cưới. Nhất là mỗi lần có dịp nghỉ lễ về quê, đi đến đâu cũng nghe mọi người hỏi "Chừng nào mới chịu cưới vợ?" khiến anh rất khó chịu.  

"Rút kinh nghiệm, lần này về quê tôi thuê hẳn một cô gái khá xinh đẹp đi cùng. Tốn vài triệu đồng phí thuê trong 4 ngày, nhưng đổi lại không bị đau đầu với những câu hỏi nhức óc kia cũng đáng". Chàng trai quê Nghệ An thú thật không phải vì anh tệ đến mức không có ai yêu nhưng chỉ muốn tập trung sự nghiệp trước khi tính đến chuyện lập gia đình. Việc thuê bạn gái lần này chỉ là "kế hoãn binh" để bố mẹ an lòng.

thue-nguoi-yeu-1.jpg
Bảng phí thuê người ngắn hạn và dài hạn trên một website mai mối. Ảnh:Hopdongtinhyeu.

Thu Trang, kế toán trưởng của một tập đoàn truyền thống lớn tại TP HCM kể qua 29 cái xuân xanh, cô từng trải qua vài mối tình nhưng đều kết thúc trong nước mắt. Sau khi chia tay người yêu cách đây một năm, cô không thể rung động với chàng trai nào như thế nữa. "Thế là mình gác lại chuyện tình cảm để tập trung cho công việc. Với lại mình quan niệm hôn nhân là duyên số nên chẳng việc gì phải vội", nàng kế toán tâm sự.

Tuy nhiên để trấn an bố mẹ trước nỗi lo về "quả bom nổ chậm" trong nhà, sau lễ Giáng sinh vừa rồi Trang tìm đến một văn phòng dịch vụ cho thuê người yêu để đăng ký tìm bạn trai gấp. Dựa trên những tiêu chí đưa ra, nhân viên tư vấn đã lọc từ hàng trăm hồ sơ nam giới để chọn cho cô một anh chàng ưng ý với ngoại hình tầm trung, tốt nghiệp đại học, cư xử ga lăng và lễ phép.

Cô nàng lém lỉnh bật mí: "Trước khi dắt về nhà, mình có thỏa thuận với anh ấy là đối xử với nhau như bồ bịch trước mặt mọi người thôi, còn sau đó sao cũng được. Khi mình đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ và các em rất mừng rỡ mà không biết đấy chỉ là người tình đóng thế". 

Screenshot-150.png
Tham gia website tìm bạn đời online, thành viên được yêu cầu thông báo đầy đủ các thông tin cá nhân, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thói quen, sở thích...

Là giám đốc thiết kế của một công ty xây dựng, anh Hoàng (39 tuổi) cho biết từng "cưới hụt" 4 lần vì nhiều lý do khác nhau. Đến nay tuổi đã mấp mé tứ tuần, sự nghiệp đã ổn định, anh bắt đầu thấm thía cảm giác cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Lúc này anh mới thấy thực sự cần một người vợ để cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Hoàng thú thật, thời gian qua từng có vài nữ đồng nghiệp trong công ty "bật đèn xanh" nhưng anh không ưng ý, trong khi những cô gái khác lại chê anh già. Cực chẳng đã, người đàn ông thành đạt phải nhờ đến dịch vụ mai mối để hỗ trợ tìm một phụ nữ khoảng 36 - 37 tuổi, không cần đẹp nhưng phải sạch sẽ, gọn gàng, có học thức. Dựa trên các tiêu chí đưa ra, đơn vị cung cấp dịch vụ đã bắt mối cho anh làm quen với 7 người phụ nữ đủ điều kiện. Mặc dù vậy vị khách hàng này vẫn chưa hài lòng bởi không cô nào có thể khiến cho trái tim anh rung động được.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, quản lý một website mai mối tại Hà Nội là nơi anh Hoàng nộp hồ sơ nhờ hỗ trợ tìm bạn đời, cho biết đây là một trong những trường hợp khó nhất từ trước đến nay. Đơn vị này phải tuyển lựa rất kỹ từ hàng trăm hồ sơ nữ giới đủ tiêu chuẩn nhưng anh Hoàng vẫn không ưng ý. Mãi đến gần đây các nhân viên mới tìm được một ứng viên phù hợplà một phụ nữ tên Lan làm trong lĩnh vực quản lý giáo dục cho một công ty nước ngoài. 

Sau khi liên hệ qua email, anh Hoàng và chị Lan được các nhân viên mai mối kết nối cho gặp mặt trực tiếp. Ngày đầu tiên hẹn hò, cả hai cảm thấy "hợp gu" nên dễ dàng chia sẻ về mọi mặt cuộc sống. "Sau nhiều lần tiếp xúc tôi nhận ra cô ấy chính là một nửa bấy lâu nay mình đi tìm. Chúng tôi đang tính đến việc tổ chức làm đám cưới trong năm nay", anh Hoàngcười bộc bạch. 

Hiện nay có rất nhiều website cung cấp dịch vụ mai mối và cho thuê người yêu. Hầu hết các đơn vị này đặt trụ sở ở những tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng song đều nhận cung ứng dịch vụ cho khách hàng trên toàn quốc. Dựa theo thông tin khai báo trên hồ sơ đăng ký, có thể thấy đa phần khách hàng của các website này là những người độc thân, trình độ từ trung cấp trở lên, độ tuổi từ 29 đến 45, trong đó nữ giới có nhu cầu tìm bạn để tâm sự hoặc kết hôn chiếm tỷ lệ cao hơn.

Thống kê của website Hợp đồng tình yêu chuyên mai mối online cho thấy nhu cầu tìm kiếm người tình online ngày càng tăng mạnh, nhất là những trong ngày đầu năm này, lượng khách tăng từ 250 đến 300%. Các cộng tác viên đăng ký nhận “đóng giả” làm bạn trai, bạn gái cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. 

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đơn vị đã triển khai nhiều gói dịch vụ mai mối với mức phí dao động từ 15 nghìn đồng (đăng tin tìm bạn qua mạng xã hội) đến 3,9 triệu đồng (xem mặt ứng viên theo yêu cầu). "Chúng tôi chỉ mai mối cho khách hàng độc thân. Ban đầu họ tìm đến trung tâm chỉ đơn giản là mong muốn tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp để trò chuyện. Riêng những người đã có gia đình hoặc khách hàng yêu cầu các dịch vụ không lành mạnh, chúng tôi đều từ chối", quản lý website này cho biết.

Trong số khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây có đến 90% khách hàng là giới trí thức văn phòng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, độ tuổi trên dưới 30. Đặc biệt, ngày càng nhiều phụ nữ đơn thân sau một thời gian làm "single mom" cảm thấy mệt mỏi, đuối sức nên muốn tìm một người đàn ông làm chỗ dựa gia đình. "Để đảm bảo tính chính xác và an toàn cho các bên khi sử dụng dịch vụ, tất cả những thông tin về nhân thân, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe của họ đều được nhân viên tư vấn kiểm tra rất kỹ", quản lý website này nói.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm