| Hotline: 0983.970.780

Điện Kremlin: Các vận động viên nên cân nhắc việc tham dự Thế vận hội Paris

Chủ Nhật 07/04/2024 , 09:21 (GMT+7)

Điện Kremlin cho rằng các liên đoàn thể thao và vận động viên nên tự cân nhắc tham dự Thế vận hội Paris sau lời kêu gọi tẩy chay của huấn luyện viên kỳ cựu Irina Viner.

Bà Irina Viner chụp ảnh cùng Tổng thống Putin hồi tháng 11/2018. Ảnh: Imago.

Bà Irina Viner chụp ảnh cùng Tổng thống Putin hồi tháng 11/2018. Ảnh: Imago.

Giới lãnh đạo Nga tin rằng các vận động viên của nước này có thể chọn tham gia Thế vận hội miễn là họ không bị buộc phải "từ bỏ" bất cứ điều gì, ông Peskov nói với nhật báo RBK của Nga hôm 6/4.

"Do đó, mỗi vận động viên, mỗi liên đoàn nên tự đưa ra quyết định của riêng mình. Và trong các cuộc họp về thể thao gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã nói điều tương tự", ông Peskov giải thích.

Hồi đầu tuần này, huấn luyện viên thể dục nhịp điệu Irina Viner kêu gọi các liên đoàn thể thao Nga tẩy chay Thế vận hội Paris, cho rằng Nga không có lý do gì để cạnh tranh khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) áp đặt nhiều hạn chế đối với các vận động viên nước này. Bà kêu gọi cộng đồng thể thao và chính quyền triệu tập một cuộc họp để đánh giá tình hình và đưa ra một quan điểm thống nhất.

"Chúng ta cần phải thành lập một hội đồng huấn luyện, trong khi các nhà lãnh đạo và vận động viên phải lên tiếng và đưa ra quyết định tẩy chay Thế vận hội", bà Viner nói.

Trong hơn một thập kỷ, IOC đã áp đặt nhiều hạn chế cứng rắn đối với các vận động viên Nga, cấm quốc ca và quốc kỳ nước này ở Thế vận hội vì cáo buộc doping. Các hạn chế đối với các vận động viên thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Cuối tháng trước, IOC thông báo rằng số lượng người Nga tối đa có thể đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Paris là 55, trong khi đối với Belarus chỉ là 28. Các vận động viên chỉ có thể tham gia với tư cách trung lập và bị hạn chế trong các cuộc thi cá nhân, với cả hai quốc gia bị cấm hoàn toàn các môn thể thao đồng đội.

Các vận động viên đã công khai ủng hộ chiến dịch quân sự ở Ukraine hoặc có liên quan đến các cơ quan an ninh hay quân đội Nga cũng bị cấm tham gia Thế vận hội. Mặc dù các vận động viên không bị buộc phải lên án chiến dịch quân sự đặc biệt tại sự kiện, song toàn bộ các vận động viên phải ký Điều kiện tham gia Thế vận hội Paris, buộc các vận động viên phải tôn trọng Hiến chương Olympic, bao gồm "sứ mệnh hòa bình của Phong trào Olympic".

Theo ước tính của giám đốc IOC James Macleod, chỉ có khoảng 36 vận động viên Nga và 22 vận động viên Belarus sẽ tham dự Thế vận hội Paris 2024. Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ các hạn chế và cho rằng IOC đã phá hỏng ý nghĩa và mục đích của Thế vận hội.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm