| Hotline: 0983.970.780

Diệt IS đâu thể chỉ dựa vào các con số

Thứ Ba 04/11/2014 , 08:44 (GMT+7)

Dù đã có hơn một trăm cuộc không kích của liên quan nhưng sự thật là Kobane vẫn nằm trong vòng vây của ISIL và rủi ro mất thành phố chiến lược này vẫn hiện hữu./ "Đốt" 8,3 triệu USD/ngày để không kích IS

Khi tổng thống Obama quyết định mở rộng cuộc không kích chống nhà nước hồi giáo sang Syria vào cuối tháng 9, ông nhắc lại kế hoạch của Mỹ và đồng minh là “làm suy yếu tiến tới tiêu diệt” nhà nước Hồi giáo. Sau hơn 1 tháng không kích Syria và gần 3 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc không kích, đây là lúc thích hợp để nhìn lại và đánh giá chiến dịch.

Cuối tháng 10, trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Qatar đưa ra một loạt những con số liên quan đến Kobane, một trong những mặt trận ác liệt nhất kể từ khi chiến dịch bắt đầu: 135 cuộc không kích, tiêu diệt gần 500 tên khủng bố của cả ISIL lẫn mặt trận Nursa - Nursa Front.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là những con số trên có ý nghĩa như nào với cuộc chiến Kobane thì lại bị bỏ ngỏ.

Thực tế là dù không phủ nhận sự giúp đỡ to lớn từ trên không của Mỹ và đồng minh, những cuộc không kích và các con số trên không nói lên nhiều điều.

Vì sự thật là Kobane vẫn nằm trong vòng vây của ISIL và rủi ro mất thành phố chiến lược này vẫn hiện hữu. Anthony Cordesman từ trung tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế nhận xét “các cuộc không kích có hiệu quả nhưng là rất ít”.

Nhìn lại lịch sử thì chính sách can thiệp của Mỹ luôn xoay quanh các con số quân sự một cách đáng ngại. Các chỉ tiêu quân sự như bao nhiêu cuộc đánh bom đuợc thực hiện, tiêu diệt đuợc bao nhiêu đối phương làm chúng ta nhớ đến chính sách của Mỹ thời chiến tranh Việt Nam, một chích sách luôn bị phản đối kịch liệt do sự quân sự hoá quá mức.

Hans Morgenthau, cha đẻ của chủ nghĩa chính trị thực dụng (với trọng tâm là chính sách đối ngoại phải xoay quanh lợi ích quốc gia) và là một trong những ngưòi vận động chống cuộc chiến Việt Nam từ khá sớm đã cảnh báo “cái quan trọng không phải là bao nhiêu quân đối phương đã bị tiêu diệt mà là bao nhiêu người nữa sẽ sẵn sàng chiến đấu tiếp”.

Đi xa hơn nữa, cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ thời chiến tranh Việt Nam, McNamara, đã cảnh báo tương tự về việc đưa ra những con số thống kê 'vô nghĩa' trong chiến dịch không kích Nam Tư của Mỹ và đồng minh. 

Trở lại với Trung Đông, các bằng chứng có tính lịch sử vừa nêu có ý nghĩa thế nào? Nó cho chúng ta thấy là các chính sách đối ngoại và các cuộc can thiệp của Mỹ thường đồng bộ với các con số quân sự mà nhiều khi không tác động nhiều đến cục diện chung.

Các cuộc không kích của Mỹ đã được 3 tháng nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong đợi. ISIL có thể đã bị làm chậm lại nhưng chưa ai dám khẳng định là chúng đã bị suy yếu,  chưa nói đến tiêu diệt như mong đợi của tổng thống Obama.

Anthony bảo lưu quan điểm của mình về sự quan ngại với hiệu quả của các cuộc không kích và nhấn mạnh trọng tâm của chiến dịch phải nằm ở “tìm đối tác tin cậy trên bộ và có thể hợp tác lâu dài” trong cuộc chiến này. Chỉ huy lữ đoàn của  mặt trận giải phóng Syria (FSA) Alawak đã nói thẳng, Canada thay vì quyết định gia nhập chiến dịch không kích thì nên dành “thời gian và số tiền đó để huấn luyện các đồng minh trên bộ thì hơn”.

HUY ANH (từ Manchester, Anh)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm