| Hotline: 0983.970.780

Điều tra nghi án nữ tài xế taxi bị khống chế lên núi đòi tiền chuộc

Chủ Nhật 24/11/2019 , 12:57 (GMT+7)

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ nghi án nữ tài xế của một hãng taxi bị khống chế đưa lên khu vực núi Sơn Đào đòi tiền chuộc.

Sáng 24/11, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, nghi án nữ tài xế hãng taxi HV bị một đối tượng khống chế, ép đưa lên núi đòi tiền chuộc vẫn chưa có thông tin mới. Lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ thông tin vụ việc.

Lực lượng chức năng truy bắt đối tượng.

Trước đó, theo lời khai ban đầu của nữ tài xế taxi - chị Phạm Thị D, SN1986, trú tại quận Kiến An. Ngày 21/11chị D chở một người đàn ông từ khu vực bến xe Niệm Nghĩa sang Thủy Nguyên.

Khi đến khu vực thôn Núi 1, xã Thủy Đường, đối tượng nói dừng xe rồi bất ngờ rút dao đe dọa “được thuê để giết chị D với giá 100 triệu đồng”, yêu cầu chị gọi người nhà mang 200 triệu đồng để chuộc.

Lợi dụng đối tượng sơ hở, chị D chạy ra khỏi xe kêu cứu liền bị đối tượng liền đuổi theo khống chế, ép đưa lên núi, lấy băng dính trói tay, yêu cầu gọi điện thoại cho người nhà mang tiền chuộc. 

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân địa phương, lực lượng Công an xã Thủy Đường, Công an thị trấn Núi Đèo và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng, làm rõ thông tin vụ việc.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.